Phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tối 11/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập phường (1982-2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tham dự buổi lễ, về đại biểu cấp tỉnh có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh nghỉ hưu cư trú trên địa bàn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về phía thành phố Vinh có các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các phòng, ban.

Về phía phường Hà Huy Tập có các đồng chí lãnh đạo phường, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ đã nghỉ hưu và chuyển công tác; các đồng chí bí thư chi bộ, khối trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các khối phố trên địa bàn…

Ngày 18/8/1982, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nay là Chính phủ) ra Quyết định số 137/QĐ-HĐBT tách phường Hưng Bình thành 2 phường: Hưng Bình và Hà Huy Tập. Ngày 12/9/1982, phường mang tên cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập chính thức ra mắt toàn dân.

Thời gian đầu sau khi mới thành lập, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, thành phố, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ lãnh đạo phường qua các thời kỳ và các tầng lớp nhân dân, phường Hà Huy Tập đã từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức để xây dựng và phát triển.

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Về phát triển kinh tế, trên địa bàn phường hiện có 969 hộ kinh doanh, 1.212 công ty, doanh nghiệp. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 2 ngàn tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9.9%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 88 triệu đồng/năm. Số hộ khá và giàu chiếm 81%, số hộ nghèo còn 2 hộ đạt tỷ lệ 0,04%.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai ngày càng đi vào nề nếp. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, riêng giai đoạn 2010 - 2020, phường đã đầu tư xây dựng 72 công trình với tổng mức đầu tư hơn 155 tỷ đồng, trong đó huy động nhân dân đóng góp hơn 20 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hà Huy Tập. Ảnh: Đình Tuyên

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hà Huy Tập. Ảnh: Đình Tuyên

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đặng Thị Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập. Ảnh: Đình Tuyên

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đặng Thị Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập. Ảnh: Đình Tuyên

Lĩnh vực văn hoá - xã hội cũng có nhiều tiến bộ, sự nghiệp giáo dục phát triển khá vững chắc và toàn diện, nằm trong tốp đầu thành phố về chất lượng giáo dục. Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được quan tâm, phường luôn giữ vững đơn vị đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân; 20/20 khối phố được công nhận là khối văn hoá, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đình Tuyên

Bước vào chặng đường mới, phường Hà Huy Tập sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu để tạo bước phát triển có tính chất đột phá, giữ vững đơn vị đứng tốp đầu toàn thành phố, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh và 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô – Vinh…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Ngọc Tú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và thành quả đạt được của cán bộ và nhân dân phường Hà Huy Tập đạt được trong chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời, mong muốn phường Hà Huy Tập tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đổi mới cách nghĩ, cách làm; từng bước xây dựng phường hướng tới mục tiêu giàu đẹp, văn minh…

Các đồng chí: Phan Đức Đồng – Bí thư Thành ủy và đồng chí Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND thành phố trao tặng Bức trướng cho Đảng bộ và nhân dân phường Hà Huy Tập. Ảnh: Đình Tuyên

Các đồng chí: Phan Đức Đồng – Bí thư Thành ủy và đồng chí Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND thành phố trao tặng Bức trướng cho Đảng bộ và nhân dân phường Hà Huy Tập. Ảnh: Đình Tuyên

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phan Đức Đồng – Bí thư Thành ủy và đồng chí Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND thành phố trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hà Huy Tập bức trướng có dòng chữ: “Đảng bộ và nhân dân phường Hà Huy Tập 40 năm xây dựng và phát triển”.

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hà Huy Tập vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; đồng chí Đặng Thị Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.