Nghệ An: Phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 18/8, tại xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2022.
Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Minh Quân

Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu khai mạc lễ phát động, ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết: Tại tỉnh Nghệ An, trong những năm qua, công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng chống đuối nước đã được tỉnh tích cực chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, được sự vào cuộc phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương.

Ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phát biểu khai mạc lễ phát động. Ảnh: Minh Quân

Ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phát biểu khai mạc lễ phát động. Ảnh: Minh Quân

Tuy vậy, đuối nước trẻ em vẫn là thực trạng nhức nhối. Từ năm 2019 đến ngày 12/8/2022, toàn tỉnh có 174 vụ trẻ em bị đuối nước, 198 trẻ em tử vong do đuối nước (Năm 2019: 51 vụ với 58 em tử vong; có 52 vụ/56 em tử vong; năm 2021 có 49 vụ/52 em tử vong; 8 tháng đầu năm 2022 có 22 vụ/32 em tử vong).

Nguyên nhân cơ bản là do nhận thức của một số bộ phận gia đình, cộng đồng, xã hội về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương còn nhiều hạn chế, thiếu hành động cụ thể; môi trường sống cho trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước (có nhiều ao, hồ, sông, suối, bãi biển, hố sâu…) nhưng thiếu sự quản lý, giám sát chặt chẽ, thường xuyên của cha mẹ, người thân, người chăm sóc trẻ; nhiều trẻ em chưa được học bơi và thiếu các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, trong khi cơ sở vật chất, nhất là hệ thống bể bơi, khu vui chơi, giải trí, sinh hoạt cho các em còn thiếu và chưa đồng bộ…

Một lớp học bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn

Một lớp học bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chọn là một trong 12 tỉnh thực hiện dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2022". Đây là dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức vận động chính sách toàn cầu Hoa Kỳ hỗ trợ.

Trong năm 2022, dự án được triển khai, thực hiện tại 12 xã là Diễn Phú, Diễn Phúc, Minh Châu, Diễn Ngọc (Diễn Châu), Viên Thành, Bắc Thành, Khánh Thành, Trung Thành (Yên Thành), Quỳnh Đôi, Quỳnh Hồng, Quỳnh Bảng, Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu) với các hoạt động cụ thể như: hoạt động truyền thông, tập huấn và tiến hành dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6 -15 tuổi trên địa bàn triển khai dự án và một số nội dung hoạt động có liên quan.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị, sau Lễ phát động, để tiếp tục tăng cường thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt là các hoạt động của dự án được triển khai kịp thời, khi mùa mưa lũ đang chuẩn bị đến gần, các ngành, địa phương cần quan tâm, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức, trên phương tiện thông tin nhằm nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước cho người dân và trẻ em; thường xuyên tập huấn, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em; huy động các nguồn lực xã hội hóa để tăng cường tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em...

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An trao tặng áo phao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Minh Quân

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An trao tặng áo phao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Minh Quân

Tại buổi lễ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao tặng 100 áo phao cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn sống gần vùng sông, biển trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.