Nước dâng cao, hàng ngàn hộ dân Hưng Nguyên đang bị cô lập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nước từ thượng nguồn đổ về ngày càng lớn khiến các xã vùng hạ du huyện Hưng Nguyên bị ngập nặng, chia cắt hàng ngàn hộ dân.

Clip nước dâng cao tại các xóm ngoài đê, chính quyền đã cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm. Clip: Quang An

Theo ghi nhận của P.V chiều 30/9, mực nước tại sông Lam dâng cao, nhiều địa phương vùng ngoài đê trên địa bàn huyện Hưng Nguyên bị ngập nặng. Trong ảnh: Tuyến đường vào xóm 9, xã Xuân Lam bị ngập băng, nước chảy xiết, chia cắt hoàn toàn hơn 200 hộ dân. Ảnh: Quang An
Theo ghi nhận của P.V chiều 30/9, mực nước tại sông Lam dâng cao, nhiều địa phương vùng ngoài đê trên địa bàn huyện Hưng Nguyên bị ngập nặng. Trong ảnh: Tuyến đường vào xóm 9, xã Xuân Lam bị ngập băng, nước chảy xiết, chia cắt hoàn toàn hơn 200 hộ dân. Ảnh: Quang An
Nhiều người dân xã Xuân Lam không thể về nhà, phải chờ ở đê Tả Lam vì nước chảy xiết. Ông Nguyễn Văn Thận - Chủ tịch UBND xã Xuân Lam cho biết: Nước lũ dâng nhanh khiến toàn bộ xóm 9 với 220 hộ dân, trên 600 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn. Ngoài ra, trên địa bàn còn có hàng chục hécta lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi. Ảnh: Quang An

Nhiều người dân xã Xuân Lam không thể về nhà, phải chờ ở đê Tả Lam vì nước chảy xiết. Ông Nguyễn Văn Thận - Chủ tịch UBND xã Xuân Lam cho biết: Nước lũ dâng nhanh khiến toàn bộ xóm 9 với 220 hộ dân, trên 600 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn. Ngoài ra, trên địa bàn còn có hàng chục hécta lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi. Ảnh: Quang An

Tại xã Châu Nhân cũng trong tình trạng tương tự, toàn bộ xã Hưng Nhân cũ, bao gồm các xóm 7, 8, 9 và xóm Phú Xuân (xã Châu Nhân) bị cô lập hoàn toàn. Thuyền và ca nô là phương tiện duy nhất có thể ra vào địa phương này. Khu vực ngập lụt có 1.100 hộ dân, hơn 5.000 nhân khẩu. Ảnh: Quang An

Tại xã Châu Nhân cũng trong tình trạng tương tự, toàn bộ xã Hưng Nhân cũ, bao gồm các xóm 7, 8, 9 và xóm Phú Xuân (xã Châu Nhân) bị cô lập hoàn toàn. Thuyền và ca nô là phương tiện duy nhất có thể ra vào địa phương này. Khu vực ngập lụt có 1.100 hộ dân, hơn 5.000 nhân khẩu. Ảnh: Quang An

Nhiều cửa hàng kinh doanh tại xã Châu Nhân phải đóng cửa vì nước ngập quá lớn. Ảnh: Quang An
Nhiều cửa hàng kinh doanh tại xã Châu Nhân phải đóng cửa vì nước ngập quá lớn. Ảnh: Quang An
Người dân xã Châu Nhân di chuyển khó khăn trong nước lũ. Ảnh: Quang An
Người dân xã Châu Nhân di chuyển khó khăn trong nước lũ. Ảnh: Quang An
Các hộ dân buộc phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Quang An
Các hộ dân buộc phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Quang An
Nhiều người lội nước để vận chuyển, kê cao tài sản. Ảnh: Quang An
Nhiều người lội nước để vận chuyển, kê cao tài sản. Ảnh: Quang An
Trong chiều 30/9, xã đã huy động 3 máy cày phục vụ người dân từ trong vùng bị ngập lụt ra phía ngoài đê. Ảnh: Quang An
Trong chiều 30/9, xã đã huy động 3 máy cày phục vụ người dân từ trong vùng bị ngập lụt ra phía ngoài đê. Ảnh: Quang An
Lực lượng chức năng xã Châu Nhân hỗ trợ nhân dân di chuyển phương tiện, tài sản. Ảnh: Quang An
Lực lượng chức năng xã Châu Nhân hỗ trợ nhân dân di chuyển phương tiện, tài sản. Ảnh: Quang An
Các tấm bạt thô sơ được dựng lên trên đê tả Lam, vừa làm nơi tá túc cho nhân dân cũng như nơi túc trực cho lực lượng chức năng. Ảnh: Quang An
Các tấm bạt thô sơ được dựng lên trên đê tả Lam, vừa làm nơi tá túc cho nhân dân cũng như nơi túc trực cho lực lượng chức năng. Ảnh: Quang An
Người dân vùng lũ Hưng Nguyên vận chuyển lương thực lên đê để tránh trú. Ảnh: Trân Châu

Người dân vùng lũ Hưng Nguyên vận chuyển lương thực lên đê để tránh trú. Ảnh: Trân Châu

Thống kê mới nhất trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, mưa lũ đã làm ngập 15ha lúa, hơn 70ha rau màu và trên 100ha thủy sản bị ngập nặng, cuốn trôi. Toàn huyện có gần 3.000 hộ dân bị ngập nặng ở 37 xóm, tại xã Hưng Yên Bắc, Hưng Trung, Hưng Đạo, Hưng Yên Nam, Châu Nhân, Xuân Lam...

Về giao thông, thủy lợi, sạt lở đất núi: Nước lũ đã làm vỡ bờ đê Kênh Thấp tại xóm 5, xã Hưng Đạo với chiều dài 7m. Đường giao thông bị ngập bao gồm: 68 km tại xã Hưng Trung, Hưng Yên Bắc, Hưng Thành, Hưng Yên Nam; trục đường chính vào xã Hưng Nhân cũ ngập sâu trên 1,3m; tràn cầu qua xóm 1, xã Hưng Lĩnh với chiều dài 10m; tràn cầu 27 sang xóm 9, xã Xuân Lam với chiều dài 50m; sạt lở núi ở xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Hưng Thành...

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.