Quốc lộ 16 ở huyện Kỳ Sơn xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tuyến Quốc lộ 16, đoạn qua xã Phà Đánh (Kỳ Sơn) xuất hiện một số điểm sạt lở ta luy âm, ta luy dương nghiêm trọng, rất nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.
Sạt lở tuyến QL16 đoạn đi xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây. Ảnh: Văn Trường

Sạt lở tuyến QL16 đoạn đi xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây. Ảnh: Văn Trường

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến QL16 đoạn đi xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn hiện có một số đoạn bị sạt lở ta luy âm, vết sạt lở nằm ở vị trí đèo dốc ăn sâu vào lòng đường, kéo dài từ 15-20m, làm hư hỏng cả hệ thống lan can. Một số vị trí ta luy dương đất đá tràn xuống vùi lấp lòng đường, phía trên núi một số cây cối bị đổ gãy có nguy cơ lăn xuống đường.

Sạt lở làm hệ thống lan can bị hư hỏng. Ảnh: Văn Trường.

Sạt lở làm hệ thống lan can bị hư hỏng. Ảnh: Văn Trường.

Ông Vi Văn Nam - một người dân địa phương cho biết: Các vị trí sạt lở núi cần được nhanh chóng khắc phục để người dân yên tâm lưu thông. Đây là tuyến đường dốc cao, gấp khúc một bên là núi cao, phía dưới vực sâu. Trong khi đó, khu vực này không có con đường lánh nạn nào để các lái xe có thể sử dụng khi xảy ra các tình huống nguy cấp.

Sạt lở làm hệ thống kè rọ đá bị đổ sập. Ảnh: Văn Trường

Sạt lở làm hệ thống kè rọ đá bị đổ sập. Ảnh: Văn Trường

Đơn vị quản lý giao thông đang xử lý khắc phục sạt lở núi tại một số vị trí trên tuyến. Ảnh: Văn Trường

Đơn vị quản lý giao thông đang xử lý khắc phục sạt lở núi tại một số vị trí trên tuyến. Ảnh: Văn Trường

Ông Vi Văn Sơn - Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Sơn cho biết: Tuyến QL16 đoạn đi qua xã Phà Đánh hiện có 5 điểm lớn, nhỏ sạt lở ta luy âm, dương, huyện đã có văn bản đề nghị đơn vị quản lý giao thông xử lý các điểm sạt lở này. Hiện tại đơn vị quản lý giao thông đang xử lý một số sạt lở ta luy dương, như hốt đất tràn lấp lòng đường và cho máy xử lý cắt tầng một số vị trí sạt lở trên núi cao.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.