Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hoàng Mai vẫn còn ngập sâu

(Baonghean.vn) - Mực nước dâng cao khiến Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hoàng Mai bị ngập nặng; hiện vẫn chưa có phương án khả dĩ nào để phân luồng giao thông khi tứ bề đều là nước.
Nhiều hộ dân hai bên tuyến Quốc lộ 1A, nước đã mấp mé nền nhà, chỉ cần có xe đi qua sẽ gây ra sóng lớn khiến nước tràn vào nhà. Các cơ sở kinh doanh buôn bán dọc tuyến đường này đều bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Tiến Đông

Nhiều hộ dân hai bên tuyến Quốc lộ 1A, nước đã mấp mé nền nhà, chỉ cần có xe đi qua sẽ gây ra sóng lớn khiến nước tràn vào nhà. Các cơ sở kinh doanh buôn bán dọc tuyến đường này đều bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Tiến Đông

Tuyến Quốc lộ 1A bị ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Tiến Đông

Tuyến Quốc lộ 1A bị ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Tiến Đông

Tại đầu điểm ngập ngay đường dẫn vào trung tâm thị xã Hoàng Mai, lực lượng cảnh sát giao thông phải dầm mình trong nước để hướng dẫn cho các phương tiện qua lại. Được biết, điểm ngập trên Quốc lộ 1A kéo dài khoảng 2km từ cầu Hoàng Mai đến điểm trước khách sạn Mường Thanh Hoàng Mai. Ảnh: Tiến Đông

Tại đầu điểm ngập ngay đường dẫn vào trung tâm thị xã Hoàng Mai, lực lượng cảnh sát giao thông phải dầm mình trong nước để hướng dẫn cho các phương tiện qua lại. Được biết, điểm ngập trên Quốc lộ 1A kéo dài khoảng 2km từ cầu Hoàng Mai đến điểm trước khách sạn Mường Thanh Hoàng Mai. Ảnh: Tiến Đông

Nhiều người dân địa phương xung quanh tuyến đường lo ngại sẽ xảy ra lũ lớn nên phải lội nước đi mua mì tôm về tích trữ. Ảnh: Tiến Đông

Nhiều người dân địa phương xung quanh tuyến đường lo ngại sẽ xảy ra lũ lớn nên phải lội nước đi mua mì tôm về tích trữ. Ảnh: Tiến Đông

Hiện tại, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hoàng Mai vẫn còn ngập sâu, rất khó có thể bố trí tuyến đường khác cho các phương tiện đi qua, bởi tuyến Quốc lộ 48D hiện nay vẫn đang bị sạt lở. Vì thế bắt buộc các phương tiện phải di chuyển theo sát mép giải phân cách để đi qua vùng ngập. Trong ảnh, một người dân cố băng qua đoạn đường bị ngập. Ảnh: Tiến Đông

Hiện tại, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hoàng Mai vẫn còn ngập sâu, rất khó có thể bố trí tuyến đường khác cho các phương tiện đi qua, bởi tuyến Quốc lộ 48D hiện nay vẫn đang bị sạt lở. Vì thế bắt buộc các phương tiện phải di chuyển theo sát mép giải phân cách để đi qua vùng ngập. Trong ảnh, một người dân cố băng qua đoạn đường bị ngập. Ảnh: Tiến Đông

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.