Iraq cảnh báo nguy cơ 'chiến tranh khu vực'

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cảnh báo nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì các lực lượng binh sỹ của nước này ở miền Bắc Iraq, sẽ có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh khu vực”.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cảnh báo sẽ có chiến tranh khu vực nếu Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân khỏi nước này. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cảnh báo sẽ có chiến tranh khu vực nếu Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân khỏi nước này. Ảnh: Reuters.

Đây là phát biểu mới nhất của Thủ tướng Haider al-Abadi được phát trên kênh truyền hình nhà nước ngày 5/10.

Tại cuộc họp báo diễn ra hôm 4/10, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã phản ứng lại quyết định của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước; theo đó mở rộng và kéo dài nhiệm vụ cho phép các hoạt động quân sự chống lại các tổ chức khủng bố ở Iraq và Syria thêm 1 năm nữa.

“Chúng tôi đã đề nghị hơn 1 lần với phía Thổ Nhĩ Kỳ rằng, họ không nên can thiệp vào vấn đề của Iraq. Tôi lo ngại quyết định phiêu lưu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể biến thành một cuộc chiến tranh khu vực”, Thủ tướng Abadi nói.

Ông Abadi nói thêm: “Động thái của các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận được và chúng tôi cũng không muốn có một cuộc đối đầu quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ”.

Quốc hội Iraq cũng đã bỏ phiếu về một văn bản lên án quyết định vừa qua của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã triển khai quân tại một căn cứ quân sự ở miền Bắc Iraq vào cuối năm ngoái. Theo chính quyền Ankara, đây là một phần trong nhiệm vụ quốc tế để đào tạo và trang bị cho lực lượng Iraq nhằm chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vốn đang kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn khu vực biên giới phía Nam, xung quanh thành phố Mosul, cũng như tại nước láng giềng Syria.

Tuy nhiên, Chính phủ Iraq khẳng định, nước này chưa bao giờ có lời mời một lực lượng như vậy và cho rằng, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là những kẻ xâm lược và chiếm đóng.

Khang Duy

(Theo Reuters)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.