Sở Giao thông Vận tải trao 100 suất quà cho học sinh nghèo Keng Đu

(Baonghean.vn) - Ngày 24/10, đoàn công tác của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An do đồng chí Nguyễn Hữu An - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã về xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn trao quà hỗ trợ cho học sinh nghèo trên địa bàn xã.
Trao 50 cặp học sinh và 50 chăn nỉ ấm tại điểm Trường Tiểu học Keng Đu II. Ảnh Nguyễn Hải
Trao 50 cặp học sinh và 50 chăn ấm tại điểm Trường Tiểu học Keng Đu II. Ảnh: Nguyễn Hải
Tổng số quà tặng gồm 100 suất, trị giá gần 100 triệu đồng, trong đó có 100 chăn nỉ, 100 cặp học sinh và trên 1.000 cuốn vở được trao cho các em học sinh cho 2 Trường Tiểu học và THCS xã Keng Đu. 
Đồng thời, trao hỗ trợ 2 triệu đồng cho em Mông Thị Ba là học sinh nghèo mồ côi cả cha lẫn mẹ đang học tại lớp 4 D, Trường Tiểu học Keng Đu 2 được Sở nhận bảo trợ. Đợt này, đoàn cũng tặng 1 tủ đông cho Trường Mầm non và hỗ trợ 5 tấn xi măng cho UBND xã Keng Đu.
Đại diện Đoàn Thanh niên Sở Giao thông Vận tải trao chăn nỉ ấm cho các em học sinh THCS xã Keng Đu. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Đoàn Thanh niên Sở Giao thông Vận tải trao chăn nỉ ấm cho các em học sinh Trường Tiểu học 1 và THCS xã Keng Đu. Ảnh: Nguyễn Hải
Tại lễ trao quà, thay mặt lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu An ân cần động viên và thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các thầy trò nhà trường, mong địa phương và nhà trường tiếp tục cố gắng khắc phục khó khăn vươn lên trong dạy và học. 
Trao quà cho em Mông Thị Ba, học sinh lớp 4 D, Trường Tiểu học Keng Đu II, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao quà cho em Mông Thị Ba, học sinh lớp 4 D, Trường Tiểu học Keng Đu II, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ảnh: Nguyễn Hải
Số quà tặng trên là hoạt động hưởng ứng chương trình "Tiếp sức tới trường" của tỉnh phát động đầu năm học 2018-2019, theo đó Sở Giao thông Vận tải dành 1/2 kinh phí giúp đỡ xã nghèo Keng Đu. Được biết, từ năm 2012 đến nay, bình quân mỗi năm Sở Giao thông Vận tải dành khoảng 200 đến 250 triệu đồng để giúp xã nghèo Keng Đu theo phân công của tỉnh. 

Keng Đu là xã vùng xa khó khăn của huyện Kỳ Sơn, trung tâm xã cách thị trấn Mường Xén trên 70 km. Hiện tại, toàn xã có 936 hộ, trong đó chủ yếu là người Khơ mú và người Thái; tỷ lệ hộ nghèo còn 87% số hộ.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.