Sôi nổi Cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu sức khỏe sinh sản tại huyện Tân Kỳ

Mỹ Hà - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 19/10, tại huyện Tân Kỳ, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã tổ chức Cuộc thi Rung chuông vàng "Tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên" năm 2022.

Hội thi được tổ chức với sự tham gia của 100 học sinh đến từ Trường THPT Lê Lợi và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo giáo viên, học sinh.

Cuộc thi Rung chuông vàng là hoạt động ngoại khóa rất ý nghĩa. Ảnh: Đình Tuyên

Cuộc thi Rung chuông vàng là hoạt động ngoại khóa rất ý nghĩa. Ảnh: Đình Tuyên

Trải qua 30 câu hỏi, các thí sinh đã tìm hiểu nhiều kiến thức về Dân số - KHHGĐ; kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục.

Cuộc thi có rất nhiều câu hỏi bổ ích và lý thú. Ảnh: Đình Tuyên

Cuộc thi có rất nhiều câu hỏi bổ ích và lý thú. Ảnh: Đình Tuyên

Những vấn đề được đặt ra tại cuộc thi cũng là vấn đề đang tồn tại ở lứa tuổi học đường.

Hiện cả nước có khoảng 20% dân số ở độ tuổi từ 10-19 tuổi, lứa tuổi này đang phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên như: Quan hệ tình dục trước hôn nhân, có thai ngoài ý muốn, tình trạng nạo phá thai có chiều hướng gia tăng, tình hình lây nhiễm HIV/AIDS ở mức báo động, có khoảng một nửa số người nhiễm HIV ở lứa tuổi vị thành niên.

Cuộc thi giúp các em hiểu thêm về kỹ năng giáo dục giới tính. Ảnh: Đình Tuyên

Cuộc thi giúp các em hiểu thêm về kỹ năng giáo dục giới tính. Ảnh: Đình Tuyên

Trước đó, theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), mỗi năm trên thế giới có khoảng 16 triệu em gái ở độ tuổi 15-19 sinh con. Còn ở Việt Nam, tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên là 46/1.000, cao hơn nhiều so với các quốc gia khác trong khu vực như Myanmar, Malaysia hay Singapore. Hiện Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á.

Trong khi đó, các điều tra gần đây trên các đối tượng vị thành niên cho thấy, rất nhiều vị thành niên còn thiếu hiểu biết về chăm sóc sức khỏe sinh sản, nguy cơ có thai ở tuổi vị thành niên do quan hệ tình dục trước hôn nhân…

Cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu sức khỏe sinh sản là dịp để các học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo của tuổi trẻ, tiếp cận với những thông tin chính xác, tin cậy về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đồng thời, giúp các em nâng cao hiểu biết, kiến thức và kỹ năng sống cơ bản, để từ đó có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, có lối sống lành mạnh, trong sáng, giữ được nét hồn nhiên đáng yêu của tuổi học trò và là hành trang giúp các em vững tin hơn khi bước vào đời.

Các cổ động viên hào hứng với cuộc thi. Ảnh: Đình Tuyên

Các cổ động viên hào hứng với cuộc thi. Ảnh: Đình Tuyên

Đây cũng là dịp để các nhà trường nói chung và các thầy, cô nói riêng có thêm kinh nghiệm, kỹ năng về giáo dục giới tính để áp dụng và phổ biến cho học sinh trong quá trình giảng dạy của mình.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh đạt giải. Ảnh: Đình Tuyên

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh đạt giải. Ảnh: Đình Tuyên

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho học sinh Hoàng Trần Thảo Nguyên - lớp 11A5, Trường THPT Lê Lợi.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.