Thanh Chương: 19 công an chính quy được điều động giữ các chức danh công an xã

(Baonghean.vn) - Đợt này, toàn huyện Thanh Chương có 19 đồng chí công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh công an ở 5 xã, thị trấn: ​

Công an huyện Thanh Chương vừa phối hợp với xã Thanh Đồng tổ chức lễ công bố và trao Quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an và công an viên xã Thanh Đồng.

Theo đó, Đại úy Nguyễn Quốc Phúc - Cán bộ điều tra tội phạm về kinh tế ma túy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã và 2 đồng chí về đảm nhiệm công an viên đó là Trung úy Thái Định Vượng - Cán bộ Đội xây dựng phong trào, Trung úy Lê Đình Chiến - Cán bộ Đội cảnh sát giao thông.

Lãnh đạo Công an huyện trao Quyết định điều động 3 đồng chí cán bộ công an huyện đảm nhiệm các chức danh công an xã Thanh Đồng
Lãnh đạo Công an huyện trao Quyết định điều động 3 đồng chí cán bộ công an huyện đảm nhiệm các chức danh công an xã Thanh Đồng. Ảnh: Hữu Thịnh

Về dự và phát biểu tại đây, lãnh đạo huyện và thủ trưởng cơ quan mong muốn các đồng chí được điều động về đảm nhiệm các chức danh công an xã đợt này cần nghiên cứu kỹ các văn bản, nắm vững tình hình; kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, đồng thời làm tốt công tác tham mưu, thực hiện có hiệu quả đợt ra quân trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón Xuân an toàn và tiết kiệm.

Đồng thời đề nghị UBND xã Thanh Đồng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí được điều động về làm công an xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Được biết, đợt này toàn huyện Thanh Chương có 19 đồng chí công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn đó là Thanh Phong, Thanh Đồng, Thị trấn, Thanh Mỹ, Thanh Liên, Ngọc Sơn. Trong đó có 5 đồng chí giữ chức vụ trưởng công an xã, còn lại 14 đồng chí làm công an viên.

Nhân dịp này, Công an huyện Thanh Chương cũng đã thành lập 1 tổ cơ sở ở Thị trấn gồm 3 đồng chí./.                  

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.