Thiếu phụ cầm đầu nhóm ‘chém thuê’ xuyên biên giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngay giữa trung tâm thành phố Vinh xảy ra vụ việc một Việt kiều bị đối tượng lạ chém vào chân khiến dư luận bất bình. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Sau khi bị bắt kẻ chủ mưu đã khai ra phi vụ đánh thuê xuyên biên giới.

Việt kiều về quê bị chém trên đường phố

Một ngày đầu tháng 9/2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Vinh nhận thông tin ông Mã N.V. (SN 1964, Việt kiều Mỹ) đang ngồi xe đạp điện của bạn lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thì bị một nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy ép sát.

Một đối tượng trong nhóm đã dùng mã tấu chém thương tích nặng ở chân trái ông V. Gây án xong, nhóm người này phóng xe tẩu thoát. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã trực tiếp đến bệnh viện nơi ông V. đang điều trị để làm việc. Thông tin từ nạn nhân, người này khẳng định không hề có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP. Vinh đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh, quyết tâm sớm làm rõ vụ án, bắt giữ nhóm hung thủ.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Quá trình điều tra, ban chuyên án gặp nhiều khó khăn khi các đối tượng đã chủ động tháo biển số xe máy, bịt khẩu trang che mặt, mặc quần, áo dài để che giấu đặc điểm nhận dạng. Mặt khác, thời điểm xảy ra vụ án vào đêm muộn nên rất khó cho việc bị hại và người làm chứng nhận dạng các đối tượng gây án. Tuy vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã dựng lên được các đối tượng nghi vấn.

Sau quá trình đấu tranh, đến ngày 21/9/2022, Uông Sỹ Lĩnh (SN 1997) và Nguyễn Tư Phước (SN 2000), cùng trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc đến công an đầu thú thừa nhận tham gia vào vụ việc cố ý gây thương tích ông V. Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1985), Nguyễn Thành Hưng (SN 2000) và Phạm Duy Đạt (SN 2000), cùng trú tại TP. Vinh.

Trong các đối tượng thì Vân được xác định là chủ mưu thuê các đối tượng còn lại gây án với người đàn ông ngoại quốc. Cũng từ đây, động cơ phạm tội của các đối tượng bị vạch trần.

Lời khai của nhóm “chém thuê”

Theo đó, ông V. có quen biết với một người phụ nữ tên Hà (hiện đang sinh sống tại Mỹ). Giữa hai người có mâu thuẫn về tiền bạc. Ngày 8/9/2022, sau khi biết ông V. về Việt Nam để hỏi vợ, Hà liên lạc với Vân thuê đánh người đàn ông này với tiền công 2.000 USD.

Vân đồng ý nhưng không trực tiếp ra tay mà thuê Phạm Thành Hưng đánh ông V. với giá 28,5 triệu đồng. Hai bên sau đó đã gặp nhau, Vân đưa ảnh ông V. cho Hưng xem để nhận dạng. Các đối tượng đã tìm đến căn nhà ông V. đang ở để thực hiện hành vi phạm tội nhưng phát hiện xung quanh có camera nên không dám ra tay.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Nguyễn Thị Vân. Ảnh: Trần Vũ

Sau đó, Hưng rủ thêm Lĩnh, Đạt cùng tham gia gây thương tích cho người ngoại quốc. Khoảng 20h ngày 10/9/2022, sau khi biết ông V. chuẩn bị đi chơi Tết Trung thu, Vân điện thông báo cho các đối tượng biết. Nhận tin báo, các đối tượng chở nhau bằng xe máy đã tháo biển số xe, theo dõi ông V.

Khoảng 22h cùng ngày, phát hiện ông V. ngồi sau xe đạp điện, Hưng lái xe máy chở theo Đạt áp sát. Đạt đã cầm dao chém vào chân trái ông V. khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể là 13%.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thành Hưng, Phạm Duy Đạt, Uông Sỹ Lĩnh và Nguyễn Tư Phước cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Là người chủ mưu trong vụ án, bị cáo Vân khai quen biết Hà trước đó và được người này thuê đánh ông V. do mâu thuẫn nợ nần. Sau khi đồng ý nhận “kèo đánh thuê”, Vân thuê nhóm của Hưng đánh ông Việt kiều Mỹ. Bị cáo này trình bày hoàn cảnh khó khăn, đã ly hôn chồng, hiện đang một mình nuôi 2 con nhỏ để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Hưng thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo này khai không có mâu thuẫn gì với bị hại, tuy nhiên, đã nhận lời “chém thuê” vì tiền. Trong vụ án này bị cáo Hưng được trả 9 triệu đồng và đã chi tiêu cá nhân hết. Là người trực tiếp chém vào chân nạn nhân, bị cáo Đạt khai được trả công 19,5 triệu đồng. Số tiền đó bị cáo đã chi tiêu cá nhân hết.

Các bị cáo còn lại trong vụ án khai chưa nhận được khoản tiền công nào. Trước khi phiên tòa diễn ra, các bị cáo Hưng, Phước, Đạt đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.

Tại phiên tòa, do bị hại đã trở lại Mỹ nên ủy quyền cho người khác tham dự phiên tòa. Đại diện bị hại đề nghị tòa xét xử các bị cáo theo quy định của pháp luật bởi hành vi của các bị cáo đã khiến sức khỏe, cuộc sống, công việc của ông V. bị ảnh hưởng. Người đại diện của bị hại đề nghị các bị cáo phải bồi thường tổng số tiền 300 triệu đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật, gây mất trật tự trên địa bàn nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi.

Phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Vân 5 năm tù; Phạm Duy Đạt 4 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thành Hưng 3 năm tù; 2 bị cáo Uông Sỹ Lĩnh, Nguyễn Tư Phước mỗi người bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Về dân sự, tòa buộc các bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 94 triệu đồng.

Người phụ nữ tên Hà hiện sinh sống ở Mỹ, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của Hà trong vụ án./.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.