Thủ khoa môn Toán và á khoa môn Vật Lý chia sẻ 'cú đúp' bất ngờ tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh

(Baonghean.vn) - Với điểm số 16,9 môn Toán và 18,8 môn Vật Lý, em Nguyễn Văn Đăng, học sinh lớp 12T1 Trường THPT Anh Sơn 1 đã lập “cú đúp” khi đạt giải Nhất hai môn trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, trở thành thủ khoa môn Toán và á khoa môn Vật Lý toàn tỉnh.

Tìm đến nhà Nguyễn Văn Đăng sau một ngày biết kết quả kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, cả gia đình em đang rất hạnh phúc. Gặp gỡ, trò chuyện với Đăng, người đối thoại dễ có cảm tình bởi vẻ bên ngoài thư sinh, hiền lành và rất dễ gần.

Đăng chia sẻ: Khi biết kết quả kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, em đã rất vui mừng khi mình đạt được thành tích cao như vậy. Trong cuộc thi này, em làm bài rất tốt nhưng không nghĩ sẽ đạt được 2 giải Nhất. Đối với em, kết quả đạt được hôm nay có công sức rất lớn từ sự đồng hành của thầy cô, bạn bè, còn cá nhân em tự nhận thấy còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Để có được thành tích cao Lý trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay, với Đăng không có kinh nghiệm nào bằng việc tự mình rèn luyện từng giờ, từng ngày. Ảnh: Thái Hiền
Để có được thành tích cao Lý trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay, với Đăng không có kinh nghiệm nào bằng việc tự mình rèn luyện từng giờ, từng ngày. Ảnh: Thái Hiền

Với Nguyễn Văn Đăng, để có được thành tích cao ở cả hai môn Toán và Vật Lý trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay, không có kinh nghiệm nào bằng việc tự mình rèn luyện từng giờ, từng ngày. Đầu tiên là em phân bổ thời gian hợp lý để đầu tư học các môn chuyên, đặt mục tiêu vào các giai đoạn cụ thể để phấn đấu và thực hiện cho bằng được. Em thường lên mạng để tra cứu, tìm tòi tài liệu, các dạng đề về học thêm nhưng không quên kiến thức nền tảng từ SGK phối hợp với kiến thức từ các sách nâng cao. Đây mới là tài liệu vững chắc nhất để củng cố kiến thức.

Đăng cũng "bật mí" rằng em thường sưu tầm thêm các dạng bài tập từ nhiều nguồn khác nhau để tìm ra phương pháp giải, rồi sau đó tăng dần cấp độ từ dễ đến khó. Bài nào không hiểu thì trao đổi thêm với các thầy, cô. Sau những lần như vậy em tự rút ra cho mình kinh nghiệm để lần sau thực hành tốt hơn.

Ngoài ra trong quá trình học, Đăng dành một số buổi để tự kiểm tra lại kiến thức xem mình nắm vững phần nào và phần nào còn chưa rõ để trau dồi thêm.

Đăng chia sẻ thêm: Trong quá trình làm bài thi, thời gian đầu, em tập trung làm những câu dễ, những câu chắc chắn làm được. Sau đó em quay lại làm những câu khó hơn và cố gắng làm hết để không sót điểm.

Nhờ cần cù, chịu khó và phương pháp học tập khoa học, em đã mang lại niềm vinh dự, tự hào cho gia đình, nhà trường. Ảnh: Thái Hiền
Nhờ cần cù, chịu khó và phương pháp học tập khoa học, em đã mang lại niềm vinh dự, tự hào cho gia đình, nhà trường. Ảnh: Thái Hiền

Kết quả của em Nguyễn Văn Đăng không làm thầy cô và bạn bè bất ngờ. Bởi ở tất cả các cấp học, Đăng luôn là học sinh có thành tích ấn tượng và được nhiều bạn bè thầy cô nể phục về sự thông minh, chịu khó.

Trong suốt 11 năm học, Đăng đều là học sinh giỏi toàn diện. Năm học lớp 5, Đăng đã tham gia thi môn Tin học và đạt giải Ba toàn tỉnh và giải nhất môn Toán cấp huyện. Lên học cấp 2 trường THCS Anh Sơn, từ lớp 7 đến lớp 9, Đăng đều đạt giải cao ở tất cả các kỳ thi. Tại kỳ thi học sinh giỏi huyện năm học lớp 7, Đăng đạt giải Nhất môn Toán và giải Nhì môn Lý; năm học lớp 8, Đăng là học sinh tiêu biểu toàn huyện với thành tích đáng nể là đạt giải Nhất ở 3 môn Toán, Lý, Hóa.

Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9, Đăng tiếp tục gây ấn tượng khi đạt thủ khoa môn Vật lý và đạt giải Nhì môn Toán. Và trong kỳ thi năm nay, Đăng đã lập “cú đúp” khi đạt giải Nhất hai môn trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, trở thành thủ khoa môn Toán và á khoa môn Vật Lý toàn tỉnh.

Không chỉ học giỏi, Đăng còn rất hòa đồng với bạn bè, đam mê chơi các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền (Đăng ngoài cùng bên phải). Ảnh: Thái Hiền
Không chỉ học giỏi, Đăng còn rất hòa đồng với bạn bè, đam mê chơi các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền (Đăng ngoài cùng bên phải). Ảnh: Thái Hiền

Thầy giáo Hoàng Đình Dũng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12T1 Trường THPT Anh Sơn 1 cho biết: Vừa là giáo viên chủ nhiệm, vừa là giáo viên dạy Toán và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, tôi rất tự hào khi có những học trò như Đăng. Đăng là một cậu học trò rất thông minh, có lối tư duy rất nhanh nhạy, sắc sảo, luôn biết lựa chọn phương án giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Tôi đã đặt niềm tin vào Đăng từ ngày em mới bước chân vào lớp 10. Trong các năm học ở trường, em luôn đạt học sinh giỏi toàn diện và có kết quả học tập thuộc top đầu của trường. Nhận thấy rõ được ưu thế của em, kỳ thi năm nay, các thầy cô dạy bộ môn đã chọn em đi thi 2 môn Toán và Vật Lý để em phát huy tốt năng lực, sở trường. Nhờ cần cù, chịu khó và phương pháp học tập khoa học, em đã mang lại niềm vinh dự, tự hào cho gia đình, nhà trường.

Không chỉ học giỏi, Đăng còn rất hòa đồng với bạn bè, đam mê chơi các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền và thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức. 

Với lãnh đạo nhà trường, thầy Nguyễn Cảnh Tuấn - Hiệu trưởng THPT Anh Sơn 1 cho biết: Từ khi thành lập trường đến nay, đây là lần đầu tiên trường có một học sinh đạt 2 giải Nhất môn Toán và Vật Lý trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Ngoài thành tích của em Nguyễn Văn Đăng, trong kỳ thi năm nay, trường THPT Anh Sơn 1 cũng đạt kết quả rất cao. Trường xếp vị trí thứ 3 toàn tỉnh (khối không chuyên), trong đó có 2 giải Nhất, 12 giải Nhì, 7 giải Ba và 4 giải khuyến khích. Đây là niềm tự hào và sẽ là động lực để nhà trường tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.                        

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.