Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An làm việc với Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp uỷ tỉnh Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 31/10, Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức buổi làm việc với Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp uỷ tỉnh Bắc Giang thăm và làm việc tại tỉnh.

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đoàn tỉnh Bắc Giang do đồng chí Ngô Văn Nam - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia trong đoàn có các đồng chí: Trần Tuấn Nam - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Nội vụ và 65 thành viên của Lớp học.

bna_IMG_9951.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh uỷ với Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp uỷ tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã trao đổi, chia sẻ đến đoàn Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp uỷ tỉnh Bắc Giang về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay và những cách làm sáng tạo, hiệu quả của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tỉnh Nghệ An đã đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các mặt. Có 28/35 chỉ tiêu đã đạt, vượt và dự kiến đạt, 7 chỉ tiêu tiếp tục phải phấn đấu. Thu hút đầu tư là điểm sáng, tiếp tục đứng trong Top 10 của cả nước về thu hút đầu tư FDI, 9 tháng đầu năm 2023 đạt gần 1,3 tỷ USD.

bna_IMG_9857.jpg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã trao đổi, chia sẻ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt dù trong bối cảnh khó khăn song kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá và cao hơn so với bình quân chung của cả nước; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 tăng 6,13%; năm 2022 tăng 8,78%; 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,79%.

Công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo luôn được quan tâm thực hiện. Đặc biệt Chương trình hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 đến nay đã có 5.159 hộ đã được hỗ trợ nhà.

bna_IMG_9945.jpg
Đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo chuyên đề về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Nghệ An đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; Thực hiện dân vận khéo, quy chế dân chủ cơ sở.

Cùng đó, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, tìm cán bộ tốt qua thời gian công tác; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

bna_IMG_9874.jpg
Các đồng chí trong Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp uỷ tỉnh Bắc Giang dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp; Quan tâm, phát triển các tổ chức chính trị xã hội Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tỉnh…

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An rút ra 5 bài học kinh nghiệm.

bna_IMG_9865.jpg
Các đồng chí trong Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp uỷ tỉnh Bắc Giang dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, đặc biệt chú trọng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân. Thực hiện tốt cơ chế thông tin, trao đổi, phối hợp để xử lý hiệu quả các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Nghiêm túc khắc phục, sửa chữa các hạn chế, khuyết điểm.

Nghệ An cũng phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, nội lực; tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; chủ động kết nối, hợp tác với các tỉnh bạn, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, thu hút hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh luôn bám sát chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; chủ động, kiên trì đề xuất, kiến nghị với Trung ương các cơ chế, chính sách để thực hiện định hướng, mục tiêu đã xác định; phát huy tốt tính linh hoạt, sáng tạo của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

bna_IMG_9869.jpg
Các đồng chí trong Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp uỷ tỉnh Bắc Giang dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh chỉ đạo các cấp triển khai nhiệm vụ toàn diện trên các lĩnh vực; đồng thời lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá để ưu tiên bố trí nguồn lực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện.

Tỉnh Nghệ An cũng thực hiện tốt công tác cán bộ gắn với đề cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành; phát huy chức năng giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân.

bna_IMG_9999.jpg
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Văn Nam cho biết, tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì được tốc độ cao, hằng năm luôn nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước; bình quân giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 14%/năm. Quy mô nền kinh tế năm 2023 dự kiến đạt trên 180.000 tỷ đồng, vươn lên thứ 12 cả nước.

Tăng trưởng cao đã thu hẹp đáng kể chỉ số GRDP bình quân đầu người so với cả nước, năm 2023 ước đạt 3.900 USD/người/năm. Thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài của Bắc Giang luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Từ năm 2021 đến hết 30/6/2023, Bắc Giang thu hút được gần 4,2 tỷ USD vốn đầu tư FDI.

bna_IMG_9900.jpg
Đồng chí Ngô Văn Nam - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bắc Giang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, các thành viên trong lớp học tỉnh Bắc Giang mong muốn tỉnh Nghệ An trao đổi về kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng viên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là thu gom, xử lý rác thải trong nông thôn; công tác đối ngoại, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo;

Các thành viên lớp học cũng đề nghị tỉnh chia sẻ về công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là trong xây dựng sản phẩm OCOP; quá trình xây dựng và đề xuất Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị...

bna_IMG_9940.jpg
Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp uỷ tỉnh Bắc Giang trao tặng bức tranh lưu niệm với tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_0015.jpg
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao tặng bức tranh lưu niệm tới Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp uỷ tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn các vấn đề được đoàn quan tâm; đồng thời mong muốn trong thời gian tới 2 tỉnh Nghệ An và Bắc Giang sẽ tiếp tục trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trên các mặt công tác, qua đó góp phần xây dựng 2 tỉnh ngày càng phát triển.

tin mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.