Thúy Nga lên tiếng về tin đồn sang Mỹ trốn nợ

Theo Thạch Anh (thanhnien.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thúy Nga không buồn khi bị đồn sang Mỹ trốn nợ. Cô nói: "Vậy mà họ cũng nghĩ ra được".

3aecef7c-52e3-420b-920a-f0872fd91222-1704764315963857829484-9014.jpeg
Sống tại Mỹ, Thúy Nga thường vướng phải những tin đồn thất thiệt. Cách đây không lâu, nữ nghệ sĩ từng bị đồn qua đời, phải lên tiếng đính chính.

Trên trang cá nhân, Thúy Nga đăng tải hình ảnh một chuyên trang chia sẻ thông tin về mình. Cụ thể, trang này đặt nghi vấn nữ diễn viên tạm dừng hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam sang Mỹ định cư là để trốn nợ. Đón nhận thông tin này, Thúy Nga bày tỏ: “Vậy mà họ cũng nghĩ ra được”.

Chia sẻ thêm, Thúy Nga nói cô thấy bình thường khi đón nhận thông tin không đúng về mình. Bởi nữ diễn viên quan niệm: “Mình có như vậy thì mới sợ, còn mình không có thì chỉ cười thôi”.

7e705130-395c-4a4c-80f5-bb3d2edfc70c-1704763707287243128189-4372.jpeg
Thúy Nga phát triển công việc kinh doanh ở Mỹ.

Thúy Nga cho biết, hiện tại cô vừa lấn sân sang kinh doanh nên muốn tập trung thời gian cho lĩnh vực này. Diễn viên 7X tâm sự trong tương lai, nếu mọi thứ ổn định, cô mong trở về nước hoạt động nghệ thuật. “Kinh doanh mình còn thời cứ phải làm việc liên tục. Ổn định là tôi về Việt Nam ngay”, cô nói.

Trước đó, Thúy Nga chia sẻ cô không buồn khi bị nói hết thời nên phải kinh doanh. Nữ nghệ sĩ tâm sự khi bước sang lĩnh vực mới, cô chấp nhận phải lựa chọn được cái này sẽ mất cái khác vì “một khi đã làm việc gì, mình phải làm đến nơi đến chốn và chỉn chu nhất có thể”. Cô cho biết khi mọi việc đã ổn định sẽ quay trở lại sân khấu vì đó đã là đam mê ăn vào máu thịt.

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.