TP Vinh sẽ huy động lực lượng bảo vệ dân phố tham gia đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết

(Baonghean.vn) - Các lực lượng tham gia tập huấn sẽ được điều động khi cần thiết, nhất là thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 khi lượng phương tiện tham gia giao thông gia tăng.

Sáng 15/1, Công an TP. Vinh tổ chức tập huấn công tác chỉ huy, điều khiển giao thông cho các lực lượng tham gia phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tham gia lớp tập huấn có lực lượng cảnh sát giao thông, công an các phường, xã, các đội nghiệp vụ tăng cường, lực lượng bảo vệ dân phố các phường, xã trên địa bàn TP.Vinh.

Hướng dẫn lý thuyết tại buổi tập huấn. Ảnh: Đ.C
Hướng dẫn lý thuyết tại buổi tập huấn. Ảnh: Đ.C

Tại lớp tập huấn, cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng tham gia được phổ biến, quán triệt một số nội dung như: Cách giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Hướng dẫn công tác phối hợp và một số tình huống khi xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và cách giải quyết…

Ngoài ra, lực lượng CSGT Công an TP Vinh còn hướng dẫn thực hành 9 động tác chỉ huy điều khiển giao thông và 6 âm hiệu còi tại các giao lộ và trên các tuyến đường bị ùn tắc.
anh
CSGT Công an TP Vinh hướng dẫn thực hành 9 động tác chỉ huy điều khiển giao thông và 6 âm hiệu còi. Ảnh: Đ.C

Đợt tập huấn lần này nhằm nâng cao kỹ năng hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông cho cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng tham gia nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Đặc biệt, trên cơ sở tập huấn sẽ điều động khi cần thiết, nhất là thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 khi lượng phương tiện tham gia giao thông gia tăng.

Thiếu tá Lê Đăng Khoa - Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh điều hành tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: Đ.C
Thiếu tá Lê Đăng Khoa - Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh điều hành tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: Đ.C

Dự kiến, lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 15-16/1./.

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.