Trắng đêm không rời vị trí ở điểm chốt dịch Yên Thành

Xuân Hoàng - Văn Trường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Thành cho thấy, lực lượng chức năng trắng đêm không rời vị trí để kiểm soát người và phương tiện qua lại.
Clip: Xuân Hoàng
Có mặt tại các điểm chốt dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Thành vào đêm khuya 21/8 cho thấy, các địa phương đều bố trí lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nghiêm túc, không rời vị trí.
Một trong 3 điểm chốt trên địa bàn thị trấn Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
Một trong 3 điểm chốt trên địa bàn thị trấn Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Anh Phan Văn Đông, công an viên thị trấn Yên Thành chia sẻ: Dịp này thời tiết nắng nóng, trực cả ngày ngoài đường đã thấm mệt, đêm đến muốn ngả lưng nghỉ ngơi, nhưng vì nhiệm vụ đã được giao nên cố gắng thức trắng đêm làm tròn nhiệm vụ, góp phần phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong nhà bạt mặc dù đã kéo điện lưới ra tận nơi, nhưng ban đêm chỉ dùng để cắm quạt điện, còn bóng đèn không dám bật, bởi muỗi và các loại côn trùng thấy ánh sáng bay vào rất khó chịu.

Dù đêm khuya nhưng lực lượng chức năng vẫn không rời vị trí trực chốt. Ảnh: Xuân Hoàng
Dù đêm khuya nhưng lực lượng chức năng vẫn không rời vị trí trực chốt. Ảnh: Xuân Hoàng

"Từ khi lập chốt đến nay, cơ bản người dân chấp hành tốt khi qua chốt, chưa có trường hợp nào cố tình qua chốt khi chưa sự cho phép của lực lượng làm nhiệm vụ", anh Phan Văn Đông cho hay.

Tại một điểm chốt trên địa bàn xã Trung Thành cho thấy, lực lượng trực chốt không một phút rời vị trí. Anh Nguyễn Đức Tùng, thuộc lực lượng của xã đội cho biết, khu vực nông thôn vào ban đêm phương tiện tham gia giao thông ra vào rất ít. Mỗi khi có người dân muốn qua chốt, anh em trực chốt hỏi cụ thể đi đâu, làm gì... nếu việc chính đáng mới nâng sào cho qua. "Thông thường cho thấy, những người ra khỏi nhà vào đêm khuya là đi mua thuốc chữa bệnh, vì trong nhà có người ốm đau", anh Tùng chia sẻ.
Chốt trực trên địa bàn xã Trung Thành trong đêm 21/8. Ảnh: Xuân Hoàng
Chốt trực trên địa bàn xã Trung Thành trong đêm 21/8. Ảnh: Xuân Hoàng 

Được biết, trên địa bàn xã Trung Thành được lập 5 chốt chính và hàng chục chốt phụ. Tại các chốt chính được bố trí nhà bạt, kéo điện ra tận nơi, có người trực 24/24 giờ/ngày, người dân có thể qua lại khi cần thiết; còn các chốt phụ được chắn sào chết.

Tại các điểm chốt được bố trí chiếc giường, võng và quạt... để lực lượng trực chốt thay nhau nghỉ ngơi, ăn uống ngay tại chỗ. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại các điểm chốt được bố trí chiếc giường, võng và quạt... để lực lượng trực chốt thay nhau nghỉ ngơi, ăn uống ngay tại chỗ. Ảnh: Xuân Hoàng

Đến một điểm chốt của xóm Tây Hồ, xã Nam Thành vào đêm khuya, dù điểm chốt này được rào chắn khá cẩn thận, các phương tiện tham gia giao thông không thể qua được, nhưng vẫn có người túc trực thường xuyên. Ông Nguyễn Thọ Biền, thành viên trực chốt cho hay, xóm lập chốt ngay sau khi toàn huyện thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Chốt được rào chắn, không cho các phương tiện qua lại, nên hàng hóa của người dân đều được giao nhận tại điểm chốt, hoặc trường hợp cần thiết thì phải đi bộ qua.

Theo ông Hoàng Văn Sâm - Chủ tịch UBND xã Nam Thành, với phương châm xã cách ly với xã, xóm cách ly với xóm, trên địa bàn xã lập 7 chốt cấp xã, 27 chốt cấp xóm. Tại mỗi điểm chốt được bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ/ngày.
Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt trực tại xóm Tây Hồ, xã Nam Thành thức trắng đêm để quản lý người qua lại. Ảnh: Xuân Hoàng
Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt trực tại xóm Tây Hồ, xã Nam Thành thức trắng đêm để quản lý người qua lại. Ảnh: Xuân Hoàng

Sau khi ban hành quyết định để thực hiện việc cách ly xã hội toàn huyện theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, huyện Yên Thành đã chỉ đạo tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều phải lập chốt bao quanh địa bàn để kiểm soát người qua lại.

Theo đó, toàn huyện đã lập 281 điểm chốt cấp huyện, xã, thôn xóm. Tại các điểm chốt được bố trí lực lượng công an, quân sự huyện, xã; ngoài ra còn có sự tham gia của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, công an viên, Dân quân tự vệ, Y tế xã... trực chốt đảm bảo 24/24h. Các trường hợp công dân khi đi qua chốt phải có giấy tờ theo đúng quy định và hàng hóa nằm trong danh mục cho phép.

Tính đến sáng nay 22/8, trên địa bàn huyện Yên Thành ghi nhận 97 ca mắc Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, số ca mắc Covid-19 liên tục tăng, việc trực chốt nghiêm túc của các lực lượng chức năng sẽ góp phần quan trọng trong việc phòng chống dịch trên địa bàn Yên thành./.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.