Trao quà khuyến học và hỗ trợ xây dựng nhà tình thương ở Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Diễn Châu

Thanh Toàn - Phan Giang - Việt Hà

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 28/10, các đơn vị, nhà hảo tâm có những hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo, đó là tổ chức trao quà khuyến học ở Quỳnh Lưu và hỗ trợ xây dựng nhà tình thương tại Quỳ Hợp, Diễn Châu.
Trao tiền hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết ở Diễn Châu. Ảnh: Việt Hà

Trao tiền hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết ở Diễn Châu. Ảnh: Việt Hà

Các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Diễn Châu đã trao 80 triệu để hỗ trợ làm nhà “Đại đoàn kết” cho 2 hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện.

Gia đình bà Phan Thị Mai, xóm Vạn Nam, xã Diễn Vạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình chỉ có 2 mẹ con. Bản thân bà thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Con gái bị thần kinh từ nhỏ. Cả hai mẹ con đều đang hưởng chế độ trợ cấp của nhà nước.

Với tinh thần lá lành đùm lá rách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và xã đã kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ gia đình xây dựng nhà ở. Đến nay, gia đình bà Phan Thị Mai đã có ngôi nhà khang trang.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình (nguồn kinh phí được trích từ nguồn quỹ do các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ).

Tiếp đó, huyện Diễn Châu đã trao tiền hỗ trợ làm nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình bà Nguyễn Thị Kiêm, xóm Nam Xuân, xã Diễn Xuân.

Trao quà khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, bị ảnh hưởng do lũ lụt tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn

Trao quà khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, bị ảnh hưởng do lũ lụt tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn

Hội khuyến học tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội khuyến học huyện Quỳnh Lưu đã đến trao quà khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, bị ảnh hưởng do lũ lụt tại huyện Quỳnh Lưu.

Đoàn đã trao tặng 40 suất quà với tổng trị giá 20 triệu đồng cho học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở ở 4 địa phương gồm Quỳnh Diễn, Quỳnh Giang, Quỳnh Lâm và thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu). Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng. Đây là nguồn động viên ý nghĩa, kịp thời, giúp các em học sinh phấn đấu học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài và sự nghiệp giáo dục đào tạo ở địa phương phát triển.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hiền xây dựng nhà tình thương ở Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hiền xây dựng nhà tình thương ở Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang

UBND xã Minh Hợp (Quỳ Hợp) tổ chức khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, xóm Trường Xá, xã Minh Hợp, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Hiền 26 tuổi, là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân chị sức khỏe yếu. Hiện nay, 3 mẹ con chị Hiền không có nhà, phải ở nhờ người thân, mọi chi phí sinh hoạt dựa vào nguồn trợ cấp hàng tháng của nhà nước. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Minh Hợp đã kêu gọi, vận động các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để giúp gia đình chị Hiền xây dựng căn nhà mới để ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà của gia đình chị Hiền được xây dựng với diện tích 100m2, đổ mái bằng kiên cố với tổng kinh phí xây dựng ước tính 150 triệu đồng. Trong đó, Hội Bảo trợ Người khuyết tật trẻ mồ côi huyện Quỳ Hợp hỗ trợ 50 triệu đồng; Quỹ DCI hỗ trợ 50 triệu đồng; Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ hỗ trợ 5 triệu đồng; số tiền còn lại là nguồn kinh phí do chính quyền địa phương phát động quyên góp và gia đình tự vận động. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 12/2022.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.