Trời rét, hàng hoa cây cảnh ở thành Vinh đìu hiu, người mua lác đác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 10 - 11 độ C, những người kinh doanh cây, hoa cảnh mùa Tết vẫn bám trụ, mong có khách ghé xem cây. Tuy nhiên, giữa thời tiết mưa phùn giá rét căm căm, lượng khách hàng vào xem hoa Tết chỉ lác đác trên đầu ngón tay...

Clip: Q.A

Nghệ An đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại. Đối với những người buôn bán hoa, cây cảnh, công việc phải bám trụ ngoài trời 24/24 giờ thì những cơn buốt giá lại càng thấm thía hơn bao giờ hết.

bna-lua-2-2400.jpg
Người bán cây cảnh Tết trên Đại lộ Lê Nin co ro trong giá rét. Ảnh: Q.A

Ngồi co ro trong chiếc bạt dựng tạm giữa vườn cây cảnh – nơi sẽ là điểm ăn ngủ trong nửa tháng cận Tết tới, anh Lê Văn Quảng ở phường Vinh Tân, TP.Vinh vẫn nhìn xa xăm ra ngoài đường, hy vọng sẽ có người dừng lại xem cây. Tuy nhiên, cơn mưa phùn kèm theo gió lạnh trong sáng 29/1 khiến lượng người vào mua kém hẳn. Thỉnh thoảng, anh Quảng lại đưa điện thoại ra xem cho thời gian qua mau.

Anh Quảng thở dài: “Chúng tôi nhập khoảng 300 gốc quất Tết, đưa về 3 hôm rồi. 2 ngày cuối tuần vừa qua, anh em ai cũng hy vọng bà con sẽ đi đến xem cây sắm Tết, tuy nhiên, mưa phùn kèm theo giá lạnh khiến lượng khách đến mua ít lắm. Thực tế cũng có người ghé vào xem, rồi lại rời đi… Ngày cuối tuần đã thế thì những ngày còn lại càng buồn hơn. Như sáng nay (29/1) cũng không có người ghé vào xem cây…”.

bna-lua-3-3983.jpg
Những đốm lửa được thắp lên để xua đi cái lạnh, chờ khách đến xem, mua. Ảnh: Q.A

Cách đó không xa, nhóm của anh Nguyễn Văn Sơn cũng phải nhóm củi sưởi ấm, ngồi quây quần để chờ khách đến xem cây. Thời tiết mưa ẩm, đống củi nhóm lên cũng bị tắt vài lần, buộc phải kiếm thêm một chiếc ô lớn để che mưa kẻo bị dập tắt. Năm nay, anh Sơn nhập về khoảng 200 gốc đào Tết, tuy nhiên sức mua giảm mạnh so với các năm trước. Đã 4 ngày đưa hàng về nhưng lượt bán ra chỉ đếm trên đầu ngón tay.

bna-lua-1-6857.jpg
Những ngọn lửa giúp tiểu thương chống chọi với giá rét khi phải ở ngoài trời cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Q.A

Anh Sơn cho biết: “Năm nay là năm nhuần, tìm được đào đẹp đưa về Vinh bán Tết đã khó, giờ đưa về được rồi thì lượng người mua sụt giảm so với những năm trước. Anh em ai cũng sốt ruột cả. Lỡ bỏ hàng trăm triệu tiền vốn trong vụ Tết này rồi, trời mưa giá rét vẫn phải bám trụ thôi chứ không có cách nào khác”.

bna-bat-tam-9924.jpg
Những chiếc lều nhỏ là điểm tá túc của người buôn hoa trong suốt vụ Tết. Ảnh: Q.A

Trong chiếc lều dựng tạm của những người bán cây cảnh cũng đã chuẩn bị đầy đủ chăn, gối, áo khoác, áo mưa… Đây vừa là chỗ ăn, vừa là điểm nghỉ ngơi trong suốt mùa Tết năm nay. Khi nhiệt độ giảm sâu, để chống chọi được với cái lạnh thấu da thịt, các tiểu thương phải đốt lửa để sưởi ấm suốt đêm. Để đảm bảo sức khoẻ xuyên đêm canh đào quất, các nhóm tiểu thương phải thay ca, người ngủ, người thức với hy vọng ngày mai hàng nhanh chóng được bán hết, trở về nhà sắm Tết sớm.

bna-le-mao-6771.jpg
Mặc dù vậy, lượng cây cảnh được bán trong những ngày qua rất ít. Một chủ vườn quất ngồi thẫn thờ trên đường Lê Mao do vắng khách trong sáng 29/1. Ảnh: Q.A

“Ban ngày thì vận chuyển, sắp xếp cây cảnh, anh em ai cũng mệt rũ người, đêm xuống muốn chợp mắt một chút nhưng cũng thấy lo, sợ mất trộm cây cảnh, điện thoại, ví tiền… không đêm nào ngủ tròn giấc cả nhưng cũng phải cố gắng vì một cái Tết ấm…”- anh Nam, một tiểu thương tại Đại lộ Lê Nin chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong 2 ngày cuối tuần vừa qua và sáng 29/1, TP.Vinh vẫn trải qua đợt rét kèm mưa phùn, đây là nguyên nhân chính khiến người dân ngại ra đường. Cũng vì thế mà nhiều tuyến phố hoa trên địa bàn TP.Vinh dù đã trưng bày đa dạng hoa, cây cảnh Tết, tuy nhiên đa số đều lâm vào cảnh vắng vẻ, ế ẩm.

Bên cạnh đó, năm nay thu nhập của người dân giảm sút, việc mua hoa, cây cảnh, đặc biệt là những cây đắt tiền khiến người tiêu dùng ái ngại, cân nhắc.

bna-lo-lang-7554.jpg
Anh Lê Văn Quảng lo lắng vì đã nhập hàng về những ngày qua nhưng khách ghé xem cây rất ít. Ảnh: Q.A

Chị Nguyễn Thị Hoài, tiểu thương trước cổng công viên Trung tâm TP. Vinh cho biết: Năm vừa qua, kinh tế khó khăn nên gia đình chị đã dồn hết vốn liếng để nhập đào, quất bán Tết với hy vọng có một cái Tết đầm ấm hơn. Tuy nhiên, thực tế năm nay bán chậm, dù chỉ còn 10 ngày nữa là Giao thừa nhưng số lượng cây bán ra chưa đạt 1/10. Mong trời hửng nắng để người dân đi xem cây, bà con kinh doanh cũng bớt khổ…

bna-mua-796.jpg
Các cây cảnh Tết oằn mình giữa tiết trời mưa lạnh. Ảnh: Q.A

Khi được hỏi về mong muốn của những người kinh doanh cây cảnh Tết, ai cũng trông mong người dân có điều kiện có thể sắm Tết sớm, thuận mua vừa bán vẹn cả đôi bên. “Để Tết thêm trọn vẹn, ai cũng có niềm vui, những cây hoa không trở thành củi, rác sau ngày 30 âm lịch thì chỉ mong người dân mua hoa sớm hơn, hoan hỉ với nhau để có một cái Tết đầm ấm giữa mùa giá rét” - Chị Hoài chia sẻ.

tin mới

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.