(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa; Lễ hội cầu yên, cầu phúc, cầu mùa; Triển khai trồng rừng vụ xuân; Tòa án thụ lý vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của 2 vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH-TM Minh Khang... là những thông tin nổi bật ngày 26/1.
(Baonghean.vn) - Thực hiện theo sự vận động của chính quyền, hàng trăm hộ dân ở huyện Nam Đàn đã nhận đất, bỏ tiền mua cây giống để trồng rừng. Tuy nhiên, sau đó những cánh rừng này bị quy hoạch thành rừng đặc dụng, khiến người dân không thể khai thác dù cây đã quá tuổi.
(Baonghean.vn)- Năm 2022, Nghệ An đặt mục tiêu trồng 18.000 ha rừng nguyên liệu. Với sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị lâm nghiệp và người dân, toàn tỉnh đã trồng được 20.800 ha rừng nguyên liệu, vượt 2.800 ha.
(Baonghean.vn) - Hiện nay, đã có hơn 2 tỷ đồng được góp để trồng hàng nghìn cây xanh, trong đó chủ yếu là hoa ban, săng lẻ trong mô hình vườn cây "Đại đoàn kết" của huyện miền núi Quỳ Châu.
(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An có loạt bài phản ánh, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã cử cán bộ đến các hộ dân để vận động người dân tuân thủ quy chế quản lý rừng. Trong khi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Bộ.
(Baonghean.vn) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày đầu Xuân năm mới, nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An đang triển khai công tác trồng rừng vụ xuân.
(Baonghean.vn) - Nhận thấy lợi thế từ diện tích cây lấy gỗ, nhiều hộ dân ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã đầu tư máy móc, mở xưởng sản xuất gỗ ván bóc để giải quyết bài toán đầu ra sản phẩm cho người trồng rừng, tránh thương lái ép giá như trước đây.
(Baonghean.vn) - Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 5/10/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng thâm canh chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và công nghiệp chế biến lâm sản giai đoạn 2021 - 2025
(Baonghean.vn)- Dự án được thực hiện tại 2 xã Văn Sơn, Thịnh Sơn của huyện Đô Lương, hướng tới đa mục tiêu, vừa lấy gỗ vừa làm khu vực trải nghiệm sinh thái. Tuy nhiên, dự án này đang bị tạm đình chỉ.
(Baonghean.vn) - Với tình yêu rừng, yêu đời tha thiết, người kỹ sư lâm nghiệp Lê Xuân Tư đã tự nguyện về công tác, lập nghiệp tại huyện miền núi nghèo Quỳ Châu. Trên quê hương thứ hai này, ông đã ra sức ươm, vun xới nên những cánh rừng xanh tươi, dồn tâm trí lực, góp cô
(Baonghean.vn) - Chiều 1/12, tại TP. Vinh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển ngành Lâm nghiệp Việt Nam.
(Baonghean.vn) - Nghệ An có tiềm năng, lợi thế lớn trong phát triển rừng, nhưng thực tế bảo vệ, phát triển và nâng cao chất lượng rừng những năm qua vẫn chưa được như kỳ vọng. Để nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng, tỉnh đã ban hành và thực thi nhiều chính sách. Nghệ An cũng đã thực hiện Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ của Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp.
(Baonghean.vn) - Tại buổi làm việc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất: Chuỗi sự kiện “Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển” sẽ được diễn ra vào ngày 1/12/2020 tại Nghệ An.
(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc họp bàn về chiến lược phát triển lâm nghiệp tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng quy hoạch phát triển lâm nghiệp phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
(Baonghean.vn) - Kinh tế của miền Tây Nghệ An về cơ bản đang ở trình độ sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp; cá biệt có nơi đang ở trình độ kinh tế tự nhiên. Để phát triển kinh tế miền Tây cần có các giải pháp toàn diện, đồng bộ về: Tư tưởng nhận thức, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, kinh tế, chỉ đạo tổ chức thực hiện... chứ không đơn thuần chỉ là giải pháp kinh tế. Phạm vi bài viết này chỉ xin đề xuất mấy giải pháp lớn về kinh tế.
(Baonghean.vn) - Tại cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Quỳ Châu, đồng chí Nguyễn Đức Trung -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, huyện cần phát huy hết những tiềm năng, lợi thế sẵn có, xác định lĩnh vực du lịch, nông nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế trong thời gian tới.
(Baonghean.vn) - Ngành lâm nghiệp Nghệ An đã và đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đẩy mạnh các hoạt động quản lý bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng gắn với công nghiệp chế biến lâm sản theo chuỗi giá trị gia tăng, hợp tác quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu.
(Baonghean.vn) - Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp, phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An là những nội dung được UBND tỉnh bàn các giải pháp thực hiện trong cuộc họp chiều 12/6.
(Baonghean) - Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt 221 triệu USD, chiếm tỷ trọng lớn trong các mặt hàng xuất khẩu của Nghệ An.
(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng tại cuộc làm việc của đoàn giám sát đoàn Đại biểu Quốc hội tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013 - 2018 đối với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, sáng 20/3.
(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong chiều 19/2.
(Baonghean.vn) - Ngày 10/2 (tức mồng 6 Tết Kỷ Hợi), nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019.
Sáng 10/2, tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tham dự Lễ phát động "Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" cấp quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh Yên Bái tổ chức tại thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.
(Baonghean.vn) - Tốt nghiệp cử nhân sư phạm loại giỏi, chàng thanh niên vùng đất đỏ Nghĩa Đàn (Nghệ An) không theo đuổi nghiệp “gõ đầu trẻ” mà trở về quê trồng rừng, phát triển chăn nuôi và có nguồn thu nhập lớn.
(Baonghean.vn) - Cùng với việc trồng mới diện tích rừng sau khi khai thác, anh Đặng Văn Quân ở xóm 6, xã Mỹ Sơn (Đô Lương) tận dụng các khoảng trống trồng sắn cao sản thu về hàng trăm triệu đồng.
(Baonghean.vn) - Hàng năm, huyện Quỳ Châu thu hoạch trên 2.000 ha keo, trong đó, diện tích keo non chiếm hơn 30%. Thu hoạch keo chưa đến chu kỳ khai thác sẽ giảm lợi nhuận ước tính trên 20 triệu đồng/ha.