Trung-Nga sẽ tấn công Mỹ nếu chiến tranh nổ ra trên Bán đảo Triều Tiên

(Baonghean.vn)- Hai cựu quan chức quân sự của Trung Quốc cho rằng nước này và Nga có thể đang vạch ra kế hoạch tấn công các lực lượng Mỹ trong trường hợp một cuộc chiến cận kề nổ ra trên Bán đảo Triều Tiên.

Trung tướng Vương Hồng Quang (Wang Hongguang), nguyên Phó tư lệnh quân khu Nam Kinh, cảnh báo “chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên có thể bùng phát bất cứ lúc nào từ bây giờ cho tới tháng 3 năm sau”.

Binh sĩ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia tập trận. Ảnh: AP
Cảnh sát có vũ trang Trung Quốc và binh sĩ tuần tra quốc gia Nga tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố chung tại Trung Quốc. Ảnh: AP

Theo ông, "Trung Quốc nên chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chiến liên Triều và nên huy động lực lượng ở khu vực đông bắc đất nước. Việc huy động quân này không phải là để phát động chiến tranh mà vì mục đích phòng thủ". 

Trong khi đó, nhà bình luận quân sự Tống Trung Bình (Song Zhongping) nói với Global Times cuối tuần qua rằng mục đích phòng thủ trên có khả năng bao gồm các kế hoạch tác chiến bất ngờ như tấn công các lực lượng Mỹ, để đáp trả bất kỳ hành động vi phạm chủ quyền Trung Quốc.

Binh sĩ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia tập trận. Ảnh: AP
Binh sĩ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia tập trận. Ảnh: AP

Còn trong một phỏng vấn riêng rẽ khác với tờ South Morning China Post, chuyên gia này cho rằng các cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa công nghệ cao do Trung Quốc và Nga tiến hành hồi cuối tuần qua tại Bắc Kinh thực sự là nỗ lực chung của hai đối thủ cạnh tranh quân sự hàng đầu của Mỹ, nhằm phòng thủ trước một cuộc tấn công tiềm tàng do Tổng thống Trump ra lệnh.

Ông Tống nhận định: “Cả Trung Quốc và Nga muốn tận dụng các cuộc diễn tập chung này cho mục đích răn đe chiến lược. Họ muốn buộc Mỹ di dời hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ra khỏi Bán đảo Triều Tiên”./.

Lan Hạ

(Theo Newsweek)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.