Trung vệ Hải Phòng thoát thẻ đỏ sau pha húc đầu; Tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 34 thế giới

Hiến Tùng tổng hợp từ VnE/Zing

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)-Trung vệ Đặng Văn Tới không bị truất quyền thi đấu sau pha húc đầu vào mặt tiền đạo Gustavo Costa khi Hải Phòng thắng Thanh Hoá 1-0 ở vòng 19 V-League 2022; Theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được FIFA công bố, ĐT nữ Việt Nam đã xếp thứ 34 thế giới với 1643.66 điểm.

Trung vệ Hải Phòng thoát thẻ đỏ sau pha húc đầu

Phút 67, Văn Tới và Gustavo va chạm ngã ra sân. Tiền đạo Thanh Hoá nổi nóng, đẩy mạnh trung vệ Hải Phòng. Văn Tới lập tức xông tới, húc đầu mạnh vào mặt Gustavo. Sau đó, hậu vệ Trung Hiếu phải kéo đồng đội ra xa điểm va chạm trong khi cầu thủ hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại.

Trọng tài Nguyễn Trung Kiên chứng kiến toàn bộ tình huống và rút thẻ vàng cho Văn Tới lẫn Gustavo. Ở ngoài đường biên, ban huấn luyện Thanh Hoá phản ứng cho rằng, Văn Tới đáng ra phải nhận thẻ đỏ. Nhưng trọng tài Kiên không thay đổi quyết định.

Đặng Văn Tới húc đầu vào mặt Gustavo Costa và phải nhận thẻ vàng trong trận Thanh Hoá thua Hải Phòng 0-1 ở vòng 19 V-League 2022. Ảnh: VnE
Đặng Văn Tới húc đầu vào mặt Gustavo Costa và phải nhận thẻ vàng trong trận Thanh Hoá thua Hải Phòng 0-1 ở vòng 19 V-League 2022. Ảnh: VnE

9 phút sau, Hải Phòng ghi bàn cũng từ một pha bóng nhạy cảm. Thủ môn Thanh Diệp đấm bóng không tốt sau pha treo bóng khó chịu từ cánh phải của Triệu Việt Hưng. Rimario chọn đúng vị trí đánh đầu, trung vệ Gustavo Ana và Trịnh Văn Lợi nỗ lực giải nguy nhưng tổ trọng tài xác định bóng đã qua vạch vôi nên tính bàn thắng cho Hải Phòng.

Trung vệ Gustavo phản ứng với tổ trọng tài, cho rằng, bóng chưa lăn qua vạch vôi. Những góc máy truyền hình lại không đủ rõ ràng để khẳng định về tình huống này. Chung cuộc Hải Phòng thắng 1-0 ngay trên sân khách.

Thanh Hoá giẫm chân ở vị trí thứ 7 với 24 điểm. Trong khi đó, Hải Phòng chiếm vị trí thứ 2 của Bình Định với 32 điểm, hơn đối thủ 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Đội bóng đất cảng kém đội đầu bảng Hà Nội FC 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận.

ĐT nữ Việt Nam xếp hạng 34 thế giới

Trong năm 2022, thành tích nổi bật của ĐT nữ Việt Nam là việc thi đấu rất ấn tượng tại vòng chung kết bóng đá nữ châu Á- 2022 tại Ấn Độ, qua đó xuất sắc giành vé tham dự World Cup 2023 dự kiến diễn ra tại Australia và New Zealand vào năm sau. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng đã giành được HCV môn bóng đá nữ tại SEA Games 31 diễn ra hồi tháng 5 vừa qua.

Dẫu vậy, việc không có thành tích tốt tại giải vô địch Đông Nam Á -2022 cũng là một kinh nghiệm để tuyển Việt Nam nhìn lại mình, hòng tiếp tục trẻ hoá lực lượng với những nhân tố mới có thể hoàn thành những nhiệm vụ của mình trong năm tới. Vì thế, việc tuyển nữ Việt Nam xếp vị trí 34 thế giới, tức giảm 1 bậc so với trước là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, thứ hạng của Việt Nam vẫn cao hơn Thái Lan (hạng 41), Myanmar (hạng 48).

ĐT nữ Việt Nam xếp hạng 34 thế giới. Ảnh: VnE
ĐT nữ Việt Nam xếp hạng 34 thế giới. Ảnh: VnE

Riêng ở khu vực châu Á, tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 6. Trong khi đó, tuyển nữ Triều Tiên đứng đầu châu lục, nhưng lại đứng thứ 10 thế giới. Nhật Bản xếp thứ nhì châu lục và đứng thứ 11 thế giới, Australia xếp thứ 3 và đứng thứ 13 thế giới, Trung Quốc xếp thứ 4 và đứng thứ 16 thế giới, Hàn Quốc xếp thứ 5 và đứng thứ 17 thế giới.

Trong bảng xếp hạng mới nhất này, ĐT nữ Mỹ tiếp tục đứng ở vị trí số 1 thế giới, Thuỵ Điển xếp ở vị trí thứ 2 và đẩy tuyển nữ của Đức xuống vị trí thứ 3. Đội tuyển Anh xếp thứ 4, Pháp đứng thứ 5, riêng Tây Ban Nha vươn lên vị trí thứ 6, Canada đứng thứ 7, Hà Lan xếp thứ 8 và Brazil đứng ở vị trí thứ 9.

Kante đối diện nguy cơ mất World Cup 2022

Theo L'Equipe, N'Golo Kante đã trở lại tập luyện với Chelsea. Dù vậy, anh bị tái phát chấn thương, hiện chưa rõ mức độ nghiêm trọng ra sao. Với đà này, Kante khó hồi phục kịp để dự World Cup 2022 chứ chưa bàn đến việc lấy lại phong độ.

"Chúng tôi đang chờ đợi kết quả kiểm tra chấn thương của Kante. Tình hình của Kante có vẻ không khả quan. Đó là điều thất vọng với cá nhân cậu ấy và chúng tôi. Phải chờ xem Kante gặp vấn đề gì sau đó mới tính tiếp", HLV Graham Potter lên tiếng về tình trạng của học trò.

Kante trên hành trình cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Ảnh: Reuters
Kante trên hành trình cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Ảnh: Reuters

Lần gần nhất Kante ra sân là ở trận Chelsea hòa Tottenham 2-2 tại Premier League hôm 14/8. Phút 85, tuyển thủ Pháp rời sân với những bước đi tập tễnh, sau đó được chẩn đoán chấn thương gân kheo.

HLV Didier Deschamps sớm sẽ công bố đội hình sơ bộ của tuyển Pháp dự World Cup 2022. Lúc này, Kante vẫn là một phần quan trọng của tuyến giữa "Les Blues". Sẽ là thảm họa cho tuyển Pháp nếu Kante vắng mặt, nhất là khi Paul Pogba cũng đang chạy đua thời gian để hồi phục hoàn toàn.

tin mới

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.