Tuyên dương 20 học sinh, sinh viên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu

(Baonghean.vn) - Đây là những học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và đóng góp cho phong trào Đoàn, Hội được Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh tuyên dương.

Chiều 23/12, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu năm 2019. Tham dự buổi lễ có đại diện Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên tỉnh, lãnh đạo Trường Đại học Vinh cùng hơn 400 học sinh, sinh viên.

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu năm 2019 nhằm động viên những tấm gương điển hình học sinh, sinh viên dân tộc, tôn giáo tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện, tạo sức lan tỏa để trở thành những sinh viên ưu tú, những con người có ích cho xã hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ Tuyên dương
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ tuyên dương.

Chương trình là diễn đàn gặp gỡ, giao lưu sinh viên dân tộc, tôn giáo trong toàn trường, tuyên dương những điển hình có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và các hoạt động Đoàn - Hội. Đồng thời, tạo môi trường để học sinh, sinh viên dân tộc, tôn giáo khẳng định bản thân và trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm học tập và thắt chặt tình đoàn kết.

Trong những năm qua, cùng với phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt của sinh viên toàn trường, nhiều học sinh, sinh viên dân tộc, tôn giáo đã phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều kết quả cao. Nhiều em có thành tích xuất sắc trong học tập và đóng góp cho phong trào Đoàn, Hội.

Các sinh viên dân tộc, tôn giáo chia sẻ kinh nghiệm học tập và tham gia công tác Đoàn, Hội.
Các sinh viên dân tộc, tôn giáo chia sẻ kinh nghiệm học tập và tham gia công tác Đoàn, Hội.

Các em học sinh, sinh viên dân tộc, tôn giáo cũng đã tích cực tham gia các hoạt động của Khoa và Nhà trường, chấp hành tốt nội quy, quy chế, tham gia các cuộc vận động của Đoàn trường và Hội sinh viên phát động. Luôn có ý thức và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, có lối sống lành mạnh, sống hòa đồng, cởi mở với mọi người, góp phần xây dựng tập thể lớp đoàn kết, cùng nhau học tập và rèn luyện. 

Đặc biệt, trong không khí hân hoan đón mừng ngày Lễ Noel, Ban Tổ chức đã chúc mừng các học sinh, sinh viên Công giáo một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc và tin tưởng các em luôn là những tấm gương sáng sống “Tốt đời đẹp đạo”.

Đại diện Tỉnh đoàn và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Vinh trao tặng Giấy khen cho các học sinh, sinh viên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu.
Đại diện Tỉnh đoàn và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Vinh trao tặng Giấy khen cho các học sinh, sinh viên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu.

Tại buổi lễ, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh đã tổ chức khen thưởng cho 20 đoàn viên - thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu năm 2019.

Danh sách sinh viên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu năm 2019 được Đoàn Thanh niên Trường Đại học Vinh tuyên dương

TT

Họ và tên

Đối tượng

Chi đoàn

ĐV/LCĐ

Điểm TBCHT

Xếp loại rèn luyện

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

Dân tộc

Tôn giáo

1.

Lương Thị Doan

X

57K Nông học

NNTN

2.98

Tốt

- Năm học 2018 -2019 đạt danh hiệu sinh viên giỏi.

   

2.

Vi Thị Minh Thư

X

58A1 SP Toán

SPTN

2.83

Tốt

 

3.

Trần Thị Bích Ngọc

X

58A1 SP Toán

SPTN

3.11

Tốt

4.

Cụt Văn Dậu

X

58B Kinh Tế

Kinh tế

3.21

Tốt

 

5.

Nguyễn Thị Mỹ

X

K59A- GDTC

GDTC

2.8

Xuất sắc

- Hiện đang là Liên Chi Hội Trưởng khoa GDTC, Là Phó Bí Thư Liên Chi Đoàn, Là Bí thư chi đoàn k59A GDTC.

6.

Lê Thị Thùy Trang

X

57 A Sư phạm địa lý

SPXH

3.3

8.2

Giải 3 nghiên cứu khoa học, tình nguyện vùng, giấy khen sinh viên giỏi.

7.

Bùi Thị Lan Hương

X

58 A Sư phạm Ngữ Văn

SPXH

4.0

8.8

Giấy khen SOS, giấy khen sinh viên tôn giáo tiêu biểu 2018, giấy khen sinh viên giỏi.

8.

Trần Thị Lan

X

58B3 Luật học

Luật

3.03

Tốt

 

9.

Vy Văn Nhật

X

58B4 Luật học

Luật

3.33

Xuất Sắc

- Giấy khen của sinh viên giỏi năm học 2017-2018

- Giấy khen sinh viên giỏi năm học 2018-2019

 

10.

Trần Xuân Hạp

X

56K1

CN KTĐ-ĐT

KTCN

2.9

Xuất Sắc

- Giấy khen sinh viên giỏi năm học 2018-2019.

11.

Vi Thị Nhật Lệ

X

59A2-GDMN

Giáo dục

2.7

Xuất sắc

    

12.

Nguyễn Thị Văn

X

57A5-GDTH

Giáo dục

3.58

Tốt

- 3 năm liền đạt sinh viên giỏi

13.

Bùi Công Bằng

X

K57A GDQP-AN

GDQP

2.95

Tốt

- Giấy khen của BCH Đoàn trường Đại Học Vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019
 

14.

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

X

12A5

Trường Chuyên

8.7

Tốt

Học sinh giỏi toàn diện 2 năm lóp 10, 11.

15.

Quán Vi Thái Bảo

X

12A12

Trường Chuyên

8.3

Tốt

Học sinh giỏi toàn diện 2 năm lóp 10, 11.

16.

Xeo Y Danh

X

59A

SPNN

3.42

Tốt

17.

Nguyễn Thị Nhàn

X

58B5

SPNN

3.2

Tốt

18.

Moong Văn Bún

X

58B Chính trị học

KHXH&NV

3.65

Xuất sắc

 Giấy khen của Hội Sinh viên trường Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào Sinh viên Nhiệm kỳ 2017 – 2019

19.

Lê Thị Linh

X

57B Báo chí

KHXH&NV

3.71

Tốt

 Đạt danh hiệu sinh viên giỏi Trường năm học 2018-2019

 

20.

Đặng Văn Khuyên

X

56K2 KTXD

Xây dựng

3.33

Tốt

Có thành tích học tập giỏi, có nhiều đóng góp cho lớp và Liên chi đoàn trong các hoạt động

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.