Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu của 2 nước Việt Nam và Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 6/12, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Bộ Ngoại giao 2 nước Việt Nam - Lào đồng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và đồng chí Xạ Lởm Xay Kôm Mạ Xít - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía đoàn đại biểu Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; đại diện các bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Tư pháp, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện 10 tỉnh biên giới đất liền giáp Lào, 107 trưởng bản tiêu biểu. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Về phía đoàn đại biểu Lào có các đồng chí: Phô Xay Khay Khăm Phi Thun - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; đại diện các bộ: Ngoại giao, An ninh, Tư pháp, Nội vụ; đại diện 10 tỉnh biên giới đất liền giáp Việt Nam và 60 trưởng bản tiêu biểu.

Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và đồng chí Xạ Lởm Xay Kôm Mạ Xít - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và đồng chí Xạ Lởm Xay Kôm Mạ Xít - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn đại biểu 2 nước Việt Nam và Lào tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu 2 nước Việt Nam và Lào tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

XÂY DỰNG ĐƯỜNG BIÊN HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái - Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh, trong lịch sử ngoại giao quốc tế, hiếm có mối quan hệ nào cao đẹp, trong sáng như mối quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Khu vực biên giới Việt Nam - Lào có vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với an ninh, quốc phòng và kinh tế - xã hội của 2 nước. Việc xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững là nội dung hết sức quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân 2 nước quan tâm, thúc đẩy.

Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, vai trò của người dân sinh sống ở khu vực biên giới là hết sức quan trọng. Thực tiễn đã cho thấy, chính những người dân ở khu vực biên giới, với ý thức, trách nhiệm và truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt, đang từng ngày, từng giờ góp phần củng cố, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển giữa 2 nước chúng ta.

Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Khái cho rằng, việc cập nhật tình hình biên giới, nghiên cứu, nắm vững nội dung các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào là rất quan trọng, có tính quyết định tới hiệu quả của công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Đồng chí Xạ Lởm Xay Kôm Mạ Xít - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Xạ Lởm Xay Kôm Mạ Xít - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu khai mạc, đồng chí Xạ Lởm Xay Kôm Mạ Xít - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào nhấn mạnh, trong công tác biên giới, nhiệm vụ quan trọng là cùng bảo vệ đường biên giới vững mạnh, ổn định, là biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển, cuộc sống của nhân dân sống dọc hai phía biên giới 2 nước sinh động, ấm no, hạnh phúc và thịnh vượng.

Quan trọng nhất vẫn là làm sao cho nhân dân sống dọc hai bên biên giới hiểu về quy định, quy chế liên quan tới biên giới mới ngăn chặn được hết những vấn đề tiêu cực xảy ra tại biên giới. Do vậy, cần tập trung nghiên cứu, quan tâm xây dựng pháp lý về biên giới thật rõ ràng và mọi người cần quan tâm trong công tác thực hiện quy định pháp luật của 2 nước cũng như quy định của cả hai bên trong việc công nhận lẫn nhau.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÂN HAI BÊN BIÊN GIỚI

Tại hội nghị, đại biểu 2 nước đã trình bày các tham luận, qua đó, tập trung đánh giá, phân tích, tiếp tục thông tin làm rõ hơn tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước cũng như các cấp chính quyền và người dân 2 nước; các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự vùng biên giới Việt Nam - Lào; các quy định về vấn đề hộ tịch, quốc tịch của cư dân ở vùng biên giới Việt Nam - Lào; thủ tục hoạt động giao lưu, qua lại biên giới của người dân hai bên; những kết quả của mô hình kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đại biểu 2 nước cũng thống nhất khẳng định, vấn đề biên giới Việt Nam - Lào đã được 2 Đảng, 2 Nhà nước quan tâm từ rất sớm và cùng nhau giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế.

Trong giai đoạn hiện nay, khi đã hoàn thành việc xác lập đường biên giới chung, cần tập trung vào công tác quản lý và hợp tác phát triển khu vực biên giới, trong đó, khẳng định vai trò quan trọng của các địa phương, các cán bộ, nhân dân hai bên biên giới.

Đồng chí Phô Xay Khay Khăm Phi Thun - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Phô Xay Khay Khăm Phi Thun - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trình bày tham luận "Mô hình kết nghĩa bản - bản và trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết, Nghệ An có đường biên giới dài 468,281 km, tiếp giáp 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay (Lào). Nhân dân hai bên biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiếu số, có mối quan hệ dân tộc, thân tộc, dòng họ từ lâu đời.

Từ năm 2013, tỉnh Nghệ An đã ký Biên bản ghi nhớ về phối hợp tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư (bản - bản) hai bên biên giới với 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay. Qua gần 10 năm thực hiện, đã có 21 cặp bản - bản, 8 đồn biên phòng với các đại đội, trạm công an Lào được kết nghĩa. Từ đó đến nay, phong trào luôn được duy trì hoạt động có nền nếp, chất lượng, hiệu quả, phát huy được vai trò to lớn của nhân dân hai bên biên giới tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của mỗi nước.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Thông qua hoạt động kết nghĩa, hai bên phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân hai bên biên giới về chủ trương, chính sách, pháp luật của mỗi nước. Thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở tại các thôn, bản.

Thông qua hoạt động kết nghĩa bản - bản, đã góp phần phòng, chống di cư tự do; kết hôn không giá thú; buôn bán, vận chuyển các chất ma túy qua biên giới và các vi phạm khác.

Phó Thủ tướng Chính phủ 2 nước chào xã giao. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thủ tướng Chính phủ 2 nước chào xã giao. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thủ tướng Chính phủ 2 nước tham quan trưng bày ảnh hoạt động hợp tác hữu nghị giữa 2 nước. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thủ tướng Chính phủ 2 nước tham quan trưng bày ảnh hoạt động hợp tác hữu nghị giữa 2 nước. Ảnh: Phạm Bằng

Thông qua hội nghị, các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới sẽ là những “người truyền lửa”, những "hạt nhân" nắm vững và lan tỏa ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần thiết thực, hiệu quả vào việc duy trì và củng cố đường biên giới Việt Nam - Lào luôn hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.