Ủy ban Đoàn kết Công giáo Nghệ An chúc mừng năm mới Tỉnh ủy, UBND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 29/1, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Nghệ An do linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng năm mới Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ.

bna-01-184.jpg
Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Nghệ An đến thăm và chúc mừng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Công Kiên

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An; chúc toàn tỉnh bước sang năm Giáp Thìn 2024 tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật, cùng cả nước thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

bna-1-2071.jpg
Linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền gửi lời chúc tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Công Kiên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ vui mừng, phấn khởi đón Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đến thăm và chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; đồng thời thay mặt lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn và gửi tới linh mục Nguyễn Đăng Điền cùng các vị trong đoàn lời chúc an lành, tốt đẹp nhất.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Theo đó, năm qua, mặc dù kinh tế gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả nổi bật, đáng phấn khởi.

bna-2-3954.jpg
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tặng quà chúc mừng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Công Kiên

Đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều điểm sáng, trong đó phải kể đến thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Nghệ An năm thứ 2 liên tiếp được xếp vào tốp 10 của cả nước. Ngành Giáo dục tiếp tục gặt hái thành công khi số lượng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế được xếp thứ 2 cả nước (sau Thủ đô Hà Nội).

Một điểm sáng nữa là trong năm 2023, tỉnh Nghệ An đã xây dựng được hơn 7.500 ngôi nhà cho người nghèo; kêu gọi được hơn 870 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo, góp phần tạo động lực giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, nhân dân thực sự yên tâm làm ăn, sản xuất, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường…

bna-3-6997.jpg
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cho linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền và các thành viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. Ảnh: Công Kiên

Những thành quả nêu trên là kết quả nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp của cộng đoàn giáo dân. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cảm ơn những đóng góp của các vị giám mục, linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đã góp phần làm nên những điểm sáng về kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua.

Bước sang năm 2024, bên cạnh những thuận lợi, kinh tế - xã hội sẽ còn không ít khó khăn, đây cũng là năm tỉnh triển khai nhiều dự án lớn, đời sống sẽ có những chuyển động. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh rất mong Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và bà con giáo dân; tăng cường mối đoàn kết lương, giáo, cùng nhau hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền cũng như các thành viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và bà con giáo dân toàn tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành và thịnh vượng./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.