Vượt hàng chục km trong đêm để truy vết, lấy mẫu Covid-19 ở huyện vùng biên Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau gần 4 tháng, chiều 11/12, huyện Kỳ Sơn đã xuất hiện 02 ca F0 cộng đồng trong 31 ca F0 cộng đồng của cả tỉnh.
Ca F0 thứ nhất là L.T.Q, nữ, sinh 1982, quê quán ở xã Lạng Khê, Con Cuông. Bệnh nhân là giáo viên trường Mầm non bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Bệnh nhân có tiếp xúc với Q.T.Đ (Con Cuông) được công bố ngày 10/12. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, sổ mũi, rát họng. Trường hợp F0 thứ hai là L.T.T, nữ, sinh 1980. Quê quán ở xã Lạng Khê, huyện Con Cuông. Bệnh nhân là giáo viên trường Mầm non Keng Đu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân có tiếp xúc với Q.T.Đ (Con Cuông) được công bố ngày 10/12. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, sổ mũi, rát họng.
Ngay sau khi nhận thông báo của CDC tỉnh, các lực lượng tuyến đầu của huyện đã nhanh chóng triển khai vào tận các xã để tiến hành công tác lấy mẫu, truy vết.
Đường vào bản Huồi Phuôn 2, Keng Đu để lẫy mẫu
Đường vào bản Huồi Phuôn 2, Keng Đu để lấy mẫu. Ảnh: Tình Dương 

Ở điểm lấy mẫu thứ nhất tại bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý - nơi xuất hiện F0 là cô giáo  L.T. Q., với quãng đường từ trung tâm y tế huyện vào đây khoảng 64 km. Mặc dù đã tối muộn, nhưng ngay sau khi nhận được thông báo, 10 nhân viên của Trung tâm Y tế huyện đã đi xe máy, trong giá rét của núi rừng biên giới, mang theo sinh phẩm để tiến hành lấy mẫu. Đến 8h sáng cùng ngày, tổ lấy mẫu đã lấy xong 116 mẫu của các F1 liên quan để gửi về CDC tỉnh xét nghiệm.

Các nhân viên TTYT dùng ngay vệ đường để tiến hành công tác lấy mẫu
Các nhân viên TTYT tiến hành công tác lấy mẫu ở 1 nhà dân. Ảnh: Tình Dương 

Có mặt tại xã Keng Đu lúc 01h sáng, sau khi vượt quãng đường hơn 80 km từ Trung tâm y tế huyện, mang theo sinh phẩm các thiết bị hỗ trợ lấy mẫu, bác sỹ Sầm Văn Hải- Giám đốc Trung tâm y tế và các nhân viên của trung tâm đã bắt tay ngay vào công tác lấy mẫu. Đến hơn 9h sáng ngày 11/12, công tác lấy mẫu của 192 F1 đã hoàn thành, hiện tại mẫu sinh phẩm đã chuyển xuống CDC tỉnh để xét nghiệm.

Đội truy vết lấy mẫu của Trung tâm y tế huyện vào bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý để lấy mẫu
Đội truy vết lấy mẫu của Trung tâm y tế huyện vào bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý để lấy mẫu. Ảnh: Tình Dương 
Công tác lấy mẫu cho học sinh tại bản Xằng Trên, Mỹ Lý
Công tác lấy mẫu cho học sinh tại bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý. Ảnh: Tình Dương 

“Khó khăn của công tác lấy mẫu xét nghiệm ở Kỳ Sơn là khoảng cách từ Trung tâm Y tế huyện đến các xã rất xa, giao thông đi lại khó khăn vì đường dốc quanh co hiểm trở, ban ngày chỉ khoảng 2 tiếng rưỡi là vào đến nơi nhưng ban đêm do sương mù nên phải hơn 4 tiếng chúng tôi mới vào được đến Keng Đu để lấy mẫu. Trường hợp F0 là giáo viên mầm non nên có rất nhiều F1 là các cháu nhỏ, phải chờ đến sáng để đến tận nhà của các cháu mới lấy được mẫu.” - bác sỹ Sầm Văn Hải cho biết.

Đường lên bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý để lấy mẫu của đội truy vết lấy mẫu Trung tâm y tế huyện. Clip: Tình Dương

Dẫu biết rằng công tác chống dịch của lực lượng tuyến đầu là hết sức vất vả nhưng đối với địa bàn các huyện vùng cao như Kỳ Sơn thì vất vả thêm bội phần. “Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Kỳ Sơn đánh giá cao sự vào cuộc của các lực lượng tuyến đầu và chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ y tế trong công tác lấy mẫu, truy vết. Huyện sẽ tập trung mọi lực lượng để nhanh chóng khống chế ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát”- Ông Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Kỳ Sơn, khẳng định./.

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.