Xã Nga My, huyện Tương Dương lần đầu tiên có chợ phiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - UBND xã Nga My, huyện Tương Dương vừa tổ chức lễ khai mạc chợ phiên Nga My lần thứ nhất năm 2022.
Cắt băng khai mạc chợ phiên Nga My lần thứ nhất năm 2022. Ảnh: Mỹ Liên

Cắt băng khai mạc chợ phiên Nga My lần thứ nhất năm 2022. Ảnh: Mỹ Liên

Đây là lần đầu tiên xã đặc biệt khó khăn Nga My tổ chức chợ phiên. Diễn ra trong hai ngày (1 và 2/9), phiên chợ địa phương này có 28 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, các bài thuốc dân gian, sản phẩm mây tre đan, dệt thổ cẩm văn hoá dân tộc Thái, Ơ Đu với sự tham gia của cộng đồng cư dân các thôn bản trong xã Nga My và 1 số xã lân cận.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, họp chợ là một phần văn hoá, nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Hiện nay nhiều địa phương trong cả nước đã hình thành được nét đẹp truyền thống về chợ phiên mà ở đó thể hiện rõ nét sinh hoạt văn hóa của các địa phương, vùng miền. Đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chợ phiên còn là nơi giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, nơi hội tụ giá trị tinh thần, là một nét đẹp văn hoá độc đáo mang tính đặc trưng của đồng bào. Bên cạnh đó, trong xu thế phát triển như hiện nay, nhu cầu thông thương vấn đề tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân là vấn đề được các cấp chính quyền quan tâm hơn bao giờ hết để nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương cũng khẳng định thêm: Để đưa chợ phiên vào hoạt động thường xuyên, chính quyền xã cần tạo động lực để nhân dân tăng gia sản xuất, tạo ra các sản phẩm sạch, an toàn, dần dần giúp nhân dân tạo ra các sản phẩm mang tính đặc trưng riêng của Nga My. Nâng cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát triển với sự quyết tâm, nhiệt huyết; ý chí trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân xã Nga My.

Các sản vật địa phương bày bán tại chợ phiên. Ảnh: Mỹ Liên

Các sản vật địa phương bày bán tại chợ phiên. Ảnh: Mỹ Liên

Theo ông Lương Tuấn Dũng - Chủ tịch UBND xã Nga My, chính quyền địa phương đã rất nỗ lực để ra mắt được phiên chợ này bởi với xã có địa hình khá biệt lập, khó thông thương với các vùng khác, tỷ lệ hộ nghèo cao, 100% đồng bào dân tộc thiểu số với các dân tộc Thái, Khơ mú, đặc biệt là có hơn 500 đồng bào Ơ Đu là dân tộc thiểu số rất ít người. Việc mở ra chợ phiên hy vọng sẽ là nơi kết nối, giới thiệu, quảng bá văn hoá ẩm thực, sản phẩm thổ cẩm, mây tre đan cho địa phương, đồng thời đây cũng là “lối mở” tạo sinh kế để đồng bào dân tộc thiểu số xã Nga My thoát nghèo.

Bà Lương Thị Hoà, bản Pột, xã Nga My phấn khởi nói rằng: “Tôi năm nay hơn 80 tuổi rồi, lần đầu tiên được đi chợ phiên ở xã". Ảnh: Mỹ Liên

Bà Lương Thị Hoà, bản Pột, xã Nga My phấn khởi nói rằng: “Tôi năm nay hơn 80 tuổi rồi, lần đầu tiên được đi chợ phiên ở xã". Ảnh: Mỹ Liên

Chợ phiên nông sản xã Nga My, huyện Tương Dương lần thứ nhất năm 2022 là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022)./.

Chợ phiên thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Mỹ Liên

Chợ phiên thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Mỹ Liên

Đã có hàng nghìn người dân xã Nga My và du khách tới chợ phiên. Ảnh: Mỹ Liên

Đã có hàng nghìn người dân xã Nga My và du khách tới chợ phiên. Ảnh: Mỹ Liên

Chương trình văn hoá văn nghệ trong lễ khai mạc đã được ban tổ chức chuẩn bị khá công phu, tạo được không khí phấn khởi và thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân trong xã, trong vùng./.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.