Xác định ngày thành lập Trường THCS Bạch Liêu là 20/8/1991

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trước một số ý kiến chưa thống nhất ngày thành lập Trường THCS Bạch Liêu (Yên Thành), mới đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thành đã tổ chức buổi hội thảo “Xác định ngày thành lập Trường THCS Bạch Liêu”.
Đồng chí Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành chủ trì hội thảo “Xác định ngày thành lập Trường THCS Bạch Liêu”. Ảnh: Văn Trường

Đồng chí Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành chủ trì hội thảo “Xác định ngày thành lập Trường THCS Bạch Liêu”. Ảnh: Văn Trường

Đồng chí Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành chủ trì buổi họp. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thành, đồng chí Phạm Văn Sự - nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Thành và các thầy giáo nguyên là Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Liêu, Ban Giám hiệu Trường THCS Bạch Liêu.

Tại hội thảo, đồng chí Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành nêu rõ: Ngày thành lập trường có ý nghĩa rất quan trọng, đó là ngày truyền thống để hàng năm ôn lại, tưởng nhớ công lao, biểu dương, tôn vinh các thế hệ thầy, cô giáo có những đóng góp qua các thời kỳ. Việc xác định đúng ngày thành lập trường, nhằm đảm bảo tính pháp lý, để trường có sự điều hành thống nhất trong các hồ sơ, văn bản của nhà trường, cũng như tạo sự đồng thuận, trong đội ngũ, cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã cùng nhau thảo luận, bàn bạc, đưa ra các ý kiến đóng góp xác định về thời điểm ngày thành lập Trường THCS Bạch Liêu.

Trường THCS Bạch Liêu, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường.

Trường THCS Bạch Liêu, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường.

Sau khi lắng nghe ý kiến từ các đại biểu, xem xét các văn bản, tư liệu, các quyết định thành lập trường, Nghị định số 111/2018/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về “Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành địa phương”, đồng chí Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã kết luận buổi hội thảo. Đồng chí khẳng định: Việc thành lập Trường THCS Bạch Liêu đã qua các thời điểm kỷ niệm ngày thành lập trường, như kỷ niệm 5 năm, 10 năm, 20 năm, 25 năm, các năm kỷ niệm đều thống nhất lấy ngày 20/8/1991 và có ý kiến thống nhất chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành. Vì vậy, xác định ngày 20/8/1991 là ngày thành lập Trường THCS Bạch Liêu.

Còn quyết định thành lập Trường Năng khiếu cấp 1,2 ngày 16/9/1979 đóng tại xã Hoa Thành, qua xem xét, không có bàn giao bộ khung giáo viên, cũng như học sinh cho đơn vị mới.

Nếu trong thời gian tới có thêm các bằng chứng, các tư liệu để minh chứng rằng 2 đơn vị trên cùng chung một chỗ, thì huyện sẽ có nghiên cứu, tiếp thu để trình Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành xem xét./.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.