Xây dựng Nông thôn mới ở Xuân Hòa (Nam Đàn)

(Baonghean) - Nhiều năm về trước, xã Xuân Hòa là vùng quê thuần nông nghèo, cơ sở hạ tầng yếu kém. Bắt tay thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng ủy, UBND xã Xuân Hòa nhận thấy đây là cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...
Đảng ủy, UBND xã Xuân Hòa đã căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên để cụ thể hóa các nội dung, đồng thời tiến hành thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn, tổ giúp việc trong xây dựng NTM. Xã tổ chức thực hiện đề án với lộ trình tiêu chí dễ, ít tốn kém kinh phí để thực hiện trước, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí còn lại. Với phương châm dựa vào nội lực nhân dân là chính; đảm bảo phương châm “Dân cần, dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân quản lý và dân thụ hưởng”, sau hơn 4 năm (từ 2011)  từ  mới chỉ có 8/19 tiêu chí, 22/39 nội dung, đến nay Xuân Hòa đã đạt được 19/19 tiêu chí và 39/39 nội dung trong Bộ tiêu chí xây dựng NTM, tất cả đều bắt nguồn từ sự đồng tâm hiệp lực, đồng thuận cao của nhân dân.
Thực hiện dồn điển đổi thửa ở xã Xuân Hòa (Nam Đàn).	Ảnh: Phạm Bằng
Thực hiện dồn điển đổi thửa ở xã Xuân Hòa (Nam Đàn). Ảnh: Phạm Bằng
Từ nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của người dân, giai đoạn 2012 - 2015, xã Xuân Hòa đã hỗ trợ các mô hình phát triển giống cây trồng, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm; hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất cho nông dân; hỗ trợ phát triển các ngành nghề nông thôn... 
Giai đoạn 2013 - 2014, ngân sách tỉnh cũng hỗ trợ hơn 400 triệu đồng cho 350 hộ dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Cùng với đó, việc dồn điền, đổi thửa đã khắc phục được tình trạng ruộng đất manh mún, sản xuất nhỏ lẻ. Việc thiết kế lại ruộng đồng, nâng cấp hệ thống thủy lợi đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, có điều kiện tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy hoạch được các vùng sản xuất tập trung; từ đó xuất hiện nhiều mô hình giống cây trồng có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất tại vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đó là các mô hình: lúa lai GS9 16 ha, đậu tương 3,2 ha, duy trì và phát triển diện tích rau an toàn trên 12 ha, duy trì và mở rộng diện tích chăn nuôi cá giống 7 ha, trồng hoa 4 ha... 
Nhờ chuyển đổi ruộng đất, xã Xuân Hòa đã quy hoạch được hệ thống gia trại chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao.
Nhờ chuyển đổi ruộng đất, xã Xuân Hòa đã quy hoạch được hệ thống gia trại chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao.
Đây là một trong những bước đi quan trọng của xã Xuân Hòa trong phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm qua của xã đạt 12%/năm, trong đó nông nghiệp - thủy sản tăng bình quân 30,7%/năm, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 39,4%/năm, thương mại - dịch vụ tăng 29,9%/năm. Tổng sản lượng lương thực giai đoạn 2011 - 2015 đạt 4.808 tấn, nâng cao thu nhập cho người dân  tính đến cuối năm 2015 đạt 27,5 triệu đồng/người/năm. Riêng năm 2014 có xóm 6, xã Xuân Hòa đã được tỉnh công nhận làng nghề mộc dân dụng, đồng thời nhân thêm nhiều nghề mới. Hiện toàn xã đã có 8 doanh nghiệp và trên 426 cơ sở, hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ đang hoạt động hiệu quả.
Cũng trong 4 năm qua, bằng các nguồn vốn hỗ trợ từ các cấp, ngành và vận động nhân dân trên địa bàn xã đầu tư hỗ trợ nâng cấp 12 nhà tạm dột nát cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Đến nay trên địa bàn xã không có nhà tạm, dột nát. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng 1.442 hộ/1.602 hộ, đạt tỷ lệ 90%; hộ nghèo chỉ còn  4%. 
ằng máy tại xã Xuân Hòa (Nam Đàn)
Đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng ở  xã Xuân Hòa (Nam Đàn).
Với tổng kinh phí 97 tỷ 600 triệu đồng xây dựng NTM, nhân dân toàn xã Xuân Hòa đã đóng góp 55 tỷ 250 triệu đồng, chiếm 58,6%. Trong thời gian dồn sức về đích nông thôn mới, 100% xóm đồng thuận cao nên khá thuận lợi trong xây dựng nông thôn mới. Không ít hộ gia đình tự dỡ bỏ tường rào, cổng vừa xây mới, đất sinh lợi để góp vào thực hiện phong trào chung. Điển hình có các xóm 1, 5, 9 hiến 250 m2 đất vườn, đất ở và hơn 13 ha đất nông nghiệp để mở rộng giao thông, thủy lợi nội đồng...; đầu tư nâng cấp, xây dựng mới gần 4 km đường huyện, 3 km đường xã, liên xã; 4,5 km đường trục thôn, xóm và gần 2 km đường ngõ xóm; đào đắp, mở rộng hơn 25 km đường nội đồng với khối lượng đào đắp trên 98.000m3…
Bộ mặt nông thôn mới khởi sắc, người dân đồng thuận, đoàn kết, tin vào cấp ủy, chính quyền địa phương - Đó nền móng vững chắc để những năm tiếp theo Đảng bộ và nhân dân Xuân Hòa tiếp tục xây dựng quê hương giàu đẹp hơn. 
Thu Hương

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.