Các địa phương ra quân làm thủy lợi

(Baonghean.vn) - Sáng 16/10, nhiều địa phương trong toàn tỉnh ra quân làm thủy lợi và giao thông nông thôn năm 2015.

UBND thị xã Hoàng Mai phát động toàn dân ra quân làm giao thông, thuỷ lợi năm 2015. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó giám đốc Sở NN & PTNT; lãnh đạo Thị ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể thị xã.

Năm nay, thị xã Hoàng Mai được chọn làm điểm phát động toàn dân ra quân làm giao thông, thủy lợi. Mục tiêu của đợt ra quân là chủ động phòng chống hạn hán và lũ lụt, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ Đông năm 2015 và sản xuất năm 2016. Đợt ra quân sẽ diễn ra từ 16/10 đến ngày 30/11/2015 với khối lượng thực hiện trong đợt phát động dự tính 54.339m3.

Sau lễ phát động, cán bộ công nhân viên và học sinh tiến hành nạo vét kênh B10 tại phường Quỳnh Thiện.

                                                                         Thanh Thủy

                                                                         Đài Hoàng Mai

Tại Kỳ Sơn, nhằm chủ động nguồn nước để tưới tiêu cho hơn 700 ha ruộng nước trên địa bàn, cũng như hưởng ứng ngày toàn dân ra quân làm thủy lợi (16/ 10), UBND huyện phát động chiến dịch ra quân làm thủy lợi năm 2015.

Bà con Kỳ Sơn nạo vét kênh mương nội đồng
Đồng bào huyện Kỳ Sơn tiến hành khơi thông kênh mương thủy lợi.

Phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi năm nay được huyện Kỳ Sơn tổ chức đồng loạt ở 10/ 21 xã thị trấn có ruộng nước trên địa bàn, thời gian bắt đầu từ ngày 16/ 10, đến ngày 30/ 11/ 2015. Đợt phát động này sẽ huy động nhân dân tham gia tu sửa và khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng, với tổng khối lượng công việc dự kiến đạt 2.800 m3 đất đá được nạo vét, 7.900m cây bụi dọc hai bên kênh mương được phát dọn, tương đương trên 5.250 ngày công.

                                                                                                                                                           Lữ Phú

Đài Kỳ Sơn

Tại Quế Phong, kế hoạch đợt ra quân làm thủy lợi năm nay tập trung nạo vét, đào đắp các tuyến kênh mương, khơi thông dòng chảy, tu bổ phai đập, phát quang các tuyến công trình thủy lợi đưa nước về sản xuất nông nghiệp với tổng chiều dài 375.268 m.

1
Người dân bản Na Chạng, xã Tiền Phong (Quế Phong) làm giao thông nông thôn.

Ngoài phát động phong trào làm thủy lợi, huyện Quế Phong còn lồng ghép phát động làm giao thông nông thôn với chỉ tiêu kế hoạch phát quang 270.232 m2, đào đất sạt lở 6.424 m3, vét khơi rãnh thoát nước trên 3.582 m3. 

Huyện cũng đã chỉ đạo 14 xã, thị trấn trên địa bàn đồng loạt ra quân làm giao thông nông thôn, giao thông nội đồng ước tính tổng số người tham gia là 10.000 người.

Kim Liêng – Thúy Hằng

Đài Quế Phong

Tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, hàng trăm hộ dân ở 12/12  xóm  trên địa bàn ra quân nạo vét mương nội đồng và tuyến kênh mương từ xóm 2 đến đồng Máy cày ở xóm 7.

3
Nhân dân xã Xuân Thành (Yên Thành) ra quân hưởng ứng làm thủy lợi nội đồng.

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch, được nhân dân bàn bạc, thống nhất, chiến dịch ra quân năm nay toàn xã sẽ tập trung nạo vét kênh mương, tu sửa bờ vùng, bờ thửa, bình chỉnh mặt bằng thuận tiện cho việc sản xuất nông nghiệp, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Phấn đấu tổng khối lượng đào đắp toàn xã trên 3.500m3.

Ngoài ra, xã huy động sức dân và trích kinh phí xây dựng 11 cống bản nội đồng và một số công trình thủy lợi khác, ước tính giá trị trên 500 triệu đồng đảm bảo phục vụ sản xuất đông xuân 2015 - 2016./.

Phan Hiền- Thái Hồng

Đài Yên Thành

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.