Hội chợ hàng thủ công truyền thống năm 2015

Từ 9h đến 16h ngày 14/11, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam diễn ra Hội chợ hàng thủ công truyền thống năm 2015, một chương trình thường niên do Craft Link tổ chức.
Hội chợ là một trong những sự kiện văn hóa thú vị tại Hà Nội trong tháng 11. Các nhóm dân tộc thiểu số, các nhóm làng nghề và các nhóm khuyết tật từ mọi miền của đất nước sẽ đến trưng bầy và bán các sản phẩm truyền thống của nhóm mình. Trong khuôn khổ Hội chợ, Ban Tổ chức còn giới thiệu đến công chúng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống, các trò chơi dân gian, cùng nhiều hoạt động tập thể ngoài trời hấp dẫn.
Hội chợ là một sự kiện đặc biệt hàng năm mà các nhóm sản xuất luôn mong đợi và chuẩn bị rất kỹ càng. Đây là dịp người sản xuất có cơ hội bán hàng trực tiếp cho khách hàng, tìm hiểu thực tế các xu hướng của thị trường. Và khách hàng cũng có cơ hội để gặp gỡ trực tiếp với người sản xuất cũng như tìm hiểu thêm về nền văn hóa truyền thống của các dân tộc.
 
  Từ 9h đến 16h ngày 14/11, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ diễn ra 
Hội chợ hàng thủ công truyền thống năm 2015. (Ảnh: Craft Link)
Hội chợ là một hoạt động nhằm giúp bảo tồn nền văn hóa truyền thống, phát triển kỹ năng của các nhóm dân tộc thiểu số, giúp các nhóm sản xuất hàng thủ công tăng thêm thu nhập và phát triển bền vững thông qua việc tìm thị trường cho các sản phẩm, đồng thời góp phần tăng thêm lòng tự hào của người sản xuất về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
Chương trình cũng là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị kinh tế, văn hóa của các sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam, cũng như nhận thức về truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam.
Craft Link là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động với mục đích hỗ trợ các nhóm dân tộc thiểu số, các nhóm khuyết tật và các nhóm làng nghề truyền thống trong việc khôi phục truyền thống văn hoá, phát triển sản xuất hàng thủ công và tăng thêm thu nhập cho cộng đồng. Hiện nay Craft Link đang hỗ trợ 63 nhóm sản xuất trên cả nước, trong đó 45% là các nhóm dân tộc thiểu số, 25% là nhóm khuyết tật, gặp hoàn cảnh khó khăn và 30% là nhóm làng nghề truyền thống.
Theo ĐCSVN

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.