Xã Diễn Lộc (Diễn Châu): Huy động gần 130 tỷ đồng xây dựng NTM

(Baonghean) - Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, xã Diễn Lộc (Diễn Châu) đã huy động gần 130 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất. 

Đồng chí Phạm Văn Hướng - Chủ tịch UBND xã Diễn Lộc cho biết, triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), địa phương còn rất nhiều khó khăn, cần nguồn kinh phí lớn cho các tiêu chí giao thông, môi trường, cơ sở vật chất trường học... Quá trình xây dựng NTM ở Diễn Lộc thực sự là một cuộc cách mạng tạo chuyển biến lớn về nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ nguồn lực của cấp trên... 
Làm giao thông nông thôn ở xã Diễn Lộc (Diễn Châu).
Làm giao thông nông thôn ở xã Diễn Lộc (Diễn Châu).
Thành công lớn nhất của Diễn Lộc trong xây dựng NTM là công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực; được thực hiện bắt đầu từ trong hệ thống chính trị và triển khai ra nhân dân hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm chủ thể của người dân cùng với Đảng, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã xây dựng kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và tổ chức các hội nghị triển khai đến cán bộ, nhân dân gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với xây dựng NTM.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Diễn Lộc cũng xác định rõ, người dân đóng vai trò chủ thể trong xây dựng NTM với mục tiêu chủ yếu là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Hướng cho biết thêm: Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sau 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, với tổng nguồn vốn 125.916 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 2.385 triệu đồng; ngân sách huyện 200 triệu đồng; ngân sách xã 5.210 triệu đồng; vốn doanh nghiệp và huy động 2.200 triệu đồng; vốn góp của nhân dân 81.421 triệu đồng; nhân dân hiến 30.000m2 đất (tổng 4.500 triệu đồng)...đến nay xã đã hoàn thành 18/19 tiêu chí (tiêu chí chợ không phải thực hiện). Sản xuất phát triển, thu nhập người dân tăng cao, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp, trật tự xã hội được đảm bảo, cảnh quan môi trường sạch đẹp, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Để phát triển kinh tế, xã tiến hành xây dựng đề án phát triển sản xuất, mở rộng các mô hình kinh tế mới nhân ra diện rộng, với định hướng là sản phẩm sạch, sản phẩm hàng hóa. Tập trung mạnh cho việc chuyển đổi diện tích đất lúa năng suất thấp sang làm lúa, màu (trồng dưa, bí); hình thành các vùng chăn nuôi tập trung lồng ghép nuôi cá, lợn, vịt để phát triển trang trại, gia trại (hiện nay toàn xã có 12 trang trại, gia trại). Các loại hình dịch vụ trên địa bàn đang trên đà phát triển, nhất là các dịch vụ phục vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp của HTX, dịch vụ thương mại, ăn uống, nhà hàng, kinh doanh hàng quán...
Đến nay, 100% đường liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn; 70% đường trục thôn xóm được cứng hóa đạt chuẩn; 100% đường ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa và 70% cứng hóa; 70% đường trục chính nội đồng được cứng hóa cho xe cơ giới đi lại thuận tiện. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn thường xuyên đạt 100%. Thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, trong những năm qua, Diễn Lộc đã xây dựng mới và đưa vào sử dụng 12  phòng học THCS;  nhà đa chức năng trường Tiểu học và nhà học 8 phòng trường Mầm non. Ngoài ra, các trường còn tích cực vận động xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Hiện cả 3 cấp học đều đạt chuẩn quốc gia. 
Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - thể thao cho người dân, xã đầu tư xây nhà văn hóa có đầy đủ thiết chế: phòng thông tin truyền thanh, tủ sách thư viện, bộ lễ nghi khánh tiết, thiết bị âm thanh loa máy, dụng cụ tập luyện thể thao... 16/16 xóm có nhà văn hóa, sân tập thể thao. Hiện Diễn Lộc có 15/16 xóm đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 85%. Trạm y tế xã được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Môi trường thôn xóm đảm bảo sau khi UBND xã thành lập tổ thu gom rác thải theo thời gian và địa điểm quy định.
Xã cũng thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo bền vững; các hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế của Nhà nước; trong 5 năm, xã xây dựng được 18 nhà tình nghĩa trị giá 471 triệu đồng. Từ đó, số hộ nghèo giảm từ 24% năm 2010 xuống còn 4,8% năm 2015; thu nhập bình quân đầu người năm 2012 là 13 triệu đồng, thì năm 2015 đạt 26 triệu đồng. 
Tuy nhiên, đến nay điều mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diễn Lộc đang trăn trở đó là làm thế nào để phát huy, lan tỏa những kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM. Vì thế, trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã nhiệm kỳ 2015 - 2016, Diễn Lộc xác định: Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân; đổi mới tư duy kinh tế, phát triển toàn diện, bền vững, giữ vững và phát triển các tiêu chí về xây dựng NTM. Quyết tâm phấn đấu đưa Diễn Lộc trở thành xã nằm trong tốp khá của huyện Diễn Châu, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng LL VTND đã được Chủ tịch nước phong tặng vào năm 2001. 
Thủy - Hương

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.