Nguy cơ hạn hán hiển hiện trước mắt

(Baonghean.vn) - Hiện mực nước tại các hồ đập trên địa bàn Nghệ An đang ở mức quá thấp, cho thấy nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất cho vụ xuân và cả vụ hè thu tới đã  hiện hữu.

Theo Chi cục thủy lợi tỉnh, kết thúc mùa mưa nhưng lượng mưa và nguồn nước tại các hồ chứa, sông, suối đều thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Hiện có 3/50 hồ chứa do các doanh nghiệp quản lý đạt dung tích, còn lại chỉ đạt từ 35-50% dung tích. Các hồ do địa phương quản lý dung tích hồ chỉ đạt 40 – 60 % dung tích thiết kế (một số huyện dung tích các hồ chỉ còn dưới 40% dung tích thiết kế như: Đô Lương 35%; Nam Đàn 30%). 

ttttt
Công ty TNHH-MTV thủy lợi Phủ Quỳ quản lý 12 hồ chứa lớn nhỏ trong đó chỉ có 4 hồ chứa đạt dung tích từ 60-80%, còn lại là 30-35%, (Trong ảnh: hồ chứa Hòn Mát xã Nghĩa Lộc-Nghĩa Đàn sức chứa 3 triệu m3 nước nay chỉ còn 1,2 triệu m3 nước)
tttt
Hồ chứa Khe Lau xã Nghĩa Thuận -Thị xã Thái Hòa sức chứa 1,9 triệu m3 nước nay chỉ còn khoảng trên 500.000 m3 nước.
Tt
Hồ Xuân Dương (Diễn Phú-Diễn Châu) sức chứa 10 triệu m3 nước nay chỉ còn khoảng 4,5 triệu m3 nước. 
t
Công ty TNHH-MTV thủy lợi Anh Sơn tráng bê tông lòng kênh Đồng Trương, lấy nước từ khe Kẻ Sừng xã Hoa Sơn, Anh Sơn phục vụ tưới lúa
t
Công ty TNHH-MTV thủy lợi Bắc quản lý 19 hồ chứa tưới cho trên 5.600 ha lúa, hiện tại chỉ có 3 hồ chứa đạt dung tích thiết kế, 7 hồ chứa đạt dung tích 50-60%, 9 hồ chứa đạt từ 30-35%. (Trong ảnh: Hồ chứa nước Vệ Vừng, xã Đồng Thành, Yên Thành với sức chứa 16 triệu m3 nay chỉ còn 5 triệu m3 nước

Để đảm bảo cấp nước tưới phục sản xuất năm 2016, Chi cục thủy lợi yêu cầu các đơn vị, tổ chức quản lỷ khai thác công trình thủy lợi thực hiện tốt các nội dung:  Xây dựng phương án chống hạn cụ thể, chi tiết cho từng vùng để chủ động đối phó khi có hạn hán xẩy ra (nhất là vùng cuối kênh, vùng bán sơn địa và vùng miền núi).

Các địa phương, đơn vị rà soát, cân đối lại tình hình nguồn nước để xây dựng kế hoạch tưới vụ xuân phù hợp. Không gieo trồng đối với những diện tích không đảm bảo tưới suốt vụ, có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những vùng hồ chứa không đảm bảo nước tưới. Duy trì việc ra quân làm thủy lợi để khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, các cửa khẩu vào cống của các hệ thống hồ chứa. 

Văn Trường

 

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.