Bấp bênh những ngôi nhà sát chân núi

(Baonghean.vn) - Dọc tuyến quốc lộ 7 và đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Khai Sơn huyện Anh Sơn, có đến hàng chục ngôi nhà được xây dựng ngay sát chân núi; nguy cơ bị sạt lở, sụt lún rất cao, nhất là vào mùa mưa bão …

Khu vực các xóm 6,7,8 thuộc địa bàn xã Khai Sơn, hiện có khoảng 40 ngôi nhà của các hộ gia đình nằm ngay sát chân núi. Đặc điểm địa hình tại khu vực này tính bền vững không cao, lượng mưa lớn, kéo dài trong nhiều ngày sẽ khiến kết cấu đất bị phá vỡ, cộng thêm với việc đào xới, san gạt càng làm tăng nguy cơ xảy ra sạt lở.

Mặc dù chuẩn bị vào mùa mưa nưng nhiều hộ dân vẫn san mặt bằng xây nhà ngay sát chân núi
Mặc dù chuẩn bị vào mùa mưa nhưng nhiều hộ dân tại xã Khai Sơn vẫn san mặt bằng xây nhà ngay sát chân núi.
Đặc điểm địa hình khu vực này tính bền vững không cao, rất dễ xẩy ra sạt lở, sụt lún.
Đặc điểm địa chất khu vực này tính bền vững không cao, rất dễ xẩy ra sạt lở, sụt lún.

Mặc dù, thời điểm này, đã bắt đầu vào mùa mưa nhưng người dân địa phương vẫn bạt đất đồi, ta luy để tạo mặt bằng làm nhà; bất chấp những ẩn họa khôn lường. Chị Thái Thị Yến, người dân thôn 6 xã Khai Sơn cho hay: Gia đình tôi dựng nhà tại các khu vực này là do thiếu mặt bằng, không có kinh phí để xây dựng tại các vị trí an toàn hơn.

Ngoài ra, có không ít hộ dân cố tình xây nhà mé chân núi để bám quốc lộ, thuận tiện kinh doanh buôn bán.

Nhiều ngôi nhà đang được xây dựng, ngay sát chân núi, bất chấp hiểm nguy
Nhiều ngôi nhà đang được xây dựng, ngay sát chân núi, bất chấp hiểm nguy.

Các công trình nhà ở dưới chân ta luy phải đảm bảo một số quy định cần thiết, như: Khoảng cách ta luy tối thiểu là 10 mét, phải xây dựng hệ thống kè chắn, mối giằng và các biện pháp gia cố, phòng chống sạt lở đất ...

Thế nhưng, hầu hết các ngôi nhà xây dựng tại những khu vực sát chân núi dọc các tuyến đường quốc lộ, trên địa bàn Khai Sơn đều không có biện pháp đảm bảo an toàn và chống sạt trượt.

Có những ngôi nhà kê ngay lên vách núi
Phần trên của ngôi nhà này được xây dựng nằm kê lên vách núi và phần dưới chỉ cách chân núi không đến 1 sải tay. 

Ông Hồ Anh Thái -  Phó Chủ tịch UBND xã Khai Sơn cho biết: Hiện tại trên địa bàn xã số hộ nằm trong diện có nguy cơ sạt lở đất tập trung ở các thôn: 6, 7, 8. Mặc dù địa phương đã tích cực tuyên truyền đến người dân về nguy họa của việc xây dựng nhà cửa ngay sát chân núi, đặc biệt khi mùa mưa bão đang đến gần. Nhưng với rất nhiều lý do, mà phần lớn vì không có kinh phí, mà các hộ dân bất chấp nguy hiểm vẫn múc đất xây nhà ngay dưới các chân núi.

Hàng trăm ngôi nhà trên địa bàn huyện Anh Sơn cũng đang
Hàng trăm ngôi nhà trên địa bàn huyện Anh Sơn cũng đang trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao, do người dân múc đất đồi làm nhà.

Ngoài địa bàn Khai Sơn - xã tập trung số lượng lớn các hộ dân xây dựng nhà kiên cố, nằm ngay sát chân núi, hiện nay trên toàn huyện Anh Sơn có đến hàng trăm hộ dân nằm rải rác ở 21 xã, thị có nguy cơ bị sạt lở do múc đất đồi làm nhà.

Khi mùa mưa bão đang đến gần, sạt lở, sụt lút ở các khu vực này là nguy cơ hiện hữu. Được biết, năm  2012, một đợt mưa lớn kéo dài đã khiến 9 ngôi nhà trên địa bàn huyện Anh Sơn bị sạt lở làm 5 người bị thương.

Huyền Trang

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.