Obama: IS ở Syria chỉ bị tiêu diệt khi Assad từ chức

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua cho biết việc tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo ở Syria chỉ có thể thành công khi ông Bashar al-Assad từ chức tổng thống.

tag-reuters-2-2360-1443570550.jpg

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong phiên họp thượng đỉnh về chống Nhà nước Hồi giáo và bạo lực cực đoan tại Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ, hôm qua. Ảnh: Reuters.

"Ở Syria (...) tôi tin rằng việc tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo (IS) đòi hỏi cần có một lãnh đạo mới", AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trong phiên họp thượng đỉnh về chống khủng bố của khoảng 100 lãnh đạo, tổ chức bên lề Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Nga từ chối tham dự phiên họp do Mỹ triệu tập và chỉ phái một quan chức ngoại giao cấp thấp đến nghe đánh giá một năm triển khai chiến dịch chống IS, nhóm phiến quân kiểm soát nhiều phần lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria.

Theo ông Obama, IS đã mất một phần ba lãnh thổ chúng kiểm soát ở Iraq và bị "ngăn cách" với gần như toàn bộ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho rằng không thể diệt IS chỉ bằng hành động quân sự mà còn cần xóa bỏ những điều kiện giúp Hồi giáo cực đoan phát triển.

Ông Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/9 khẩu chiến về khủng hoảng Syria khi phát biểu trước Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tìm kiếm một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm, làm hơn 240.000 người chết, ở Syria.

Tại phiên họp thượng đỉnh, Tổng thống Obama nói Mỹ sẵn sàng phối hợp với Nga và Iran để "tìm một cơ chế chính trị bắt đầu quá trình chuyển tiếp" ở Syria. Washington từ lâu nhấn mạnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức nhưng ông Obama chưa nhắc đến việc al-Assad có thể tham gia quá trình chuyển tiếp với vai trò lãnh đạo lâm thời hay không.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin gọi phiên họp do Mỹ triệu tập là "thiếu tôn trọng" Liên Hợp Quốc và "hướng đi trên làm xói mòn nghiêm trọng những nỗ lực của tổ chức này.

Nga hôm nay sẽ chủ trì phiên họp đặc biệt Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng về tình hình Syria, sự kiện dự kiến sẽ thể hiện rõ rệt sự khác biệt trong cách tiếp cận của Washington và Moscow./.

Theo VnExpress

tin mới

Chiến sĩ Nga kể về việc Ukraine biến bệnh viện tâm thần Kharkov thành cứ điểm

Chiến sĩ Nga kể về việc Ukraine biến bệnh viện tâm thần Kharkov thành cứ điểm

Quân đội Ukraine đã biến tòa nhà của bệnh viện tâm thần khu vực Kharkov ở làng Strelechya thành một cứ điểm và trong quá trình rút lui, chúng đã phá hủy tòa nhà - một tay súng cơ giới của cụm quân phía Bắc với biệt hiệu “Hunter” (Thợ săn), người đã tham gia giải phóng khu định cư này, nói.

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.