Hội đồng Bảo an tuyên bố sẽ sớm ra nghị quyết mới về Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 7/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về vụ phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power (giữa) phát biểu sau phiên họp của Hội đồng Bảo an về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 7/2. (Nguồn: THX/ TTXVN)
Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power (giữa) phát biểu sau phiên họp của Hội đồng Bảo an về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 7/2. (Nguồn: THX/ TTXVN)
Kết thúc cuộc họp kín, Hội đồng Bảo an ra tuyên bố lên án hành động này của Bình Nhưỡng đồng thời thông báo sẽ nhanh chóng ban hành một nghị quyết mới để đáp trả "những hành vi phạm nguy hiểm và nghiêm trọng này."
Phát biểu trước các phóng viên khi đọc tuyên bố chủ tịch của Hội đồng Bảo an, đại diện thường trực của Venezuela tại Liên hợp quốc, Đại sứ Rafael Darío Ramírez Carreño cho biết Hội đồng gồm 15 quốc gia thành viên khẳng định rằng vụ thử hạt nhân đặt ra mối đe dọa rõ ràng đối với hòa bình và an ninh của thế giới.
Do đó, Hội đồng Bảo an sẽ đưa ra một nghị quyết mới bao gồm những biện pháp "mạnh" để đối phó với việc Triều Tiên vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ quốc tế của họ.
Các thành viên cũng nhắc lại rằng trước đó họ đã cảnh báo là sẽ có áp dụng thêm những biện pháp trừng phạt đích đáng nếu như Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa.
Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an cũng thể hiện quyết tâm tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình, ngoại giao và chính trị để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an được tiến hành theo đề nghị chung của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cho tới nay, Triều Tiên vẫn luôn khẳng định vụ phóng vệ tinh lần này là nhằm phục vụ cho mục đích khoa học song Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nước khác đều cho rằng tên lửa của Triều Tiên lần này có các công nghệ được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự./.
Theo Vietnam+

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.