Nga tuyên bố hợp tác với Mỹ trong chiến dịch tại Syria

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 24/5 cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với liên minh người Kurd-Arab tại Syria và liên minh do Mỹ đứng đầu trong một cuộc tấn công nhằm vào thành phố Raqqa, nơi được coi là thành trì của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Nga đã tạm gác bất đồng để phối hợp với Mỹ và lực lượng người Kurd trong chiến dịch giải phóng thành phố chiến lược Raqqa của Syria. Ảnh: TASS.
Nga đã tạm gác bất đồng để phối hợp với Mỹ và lực lượng người Kurd trong chiến dịch giải phóng thành phố chiến lược Raqqa của Syria. Ảnh: TASS.
Hãng tin TASS dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov phát biểu tại một hội nghị ở Uzbekistan cho biết: "Tôi xin xác nhận với tất cả các bên có thẩm quyền rằng Nga sẵn sàng cho một chiến dịch hợp tác với Mỹ".
Ông Lavrov cũng lưu ý: “Raqqa là một trong những mục tiêu của liên quân chống khủng bố, tương tự như thành phố Mosul của Iraq. Chúng tôi tin tưởng rằng những thành phố này có thể được giải phóng một cách hiệu quả và nhanh hơn nếu giới chức Nga và Mỹ bắt đầu phối hợp sớm hơn. Cụ thể, lực lượng không quân quốc phòng của Nga và lực lượng của liên quân do Mỹ đứng đầu nên phối hợp nhất quán, đồng thời hỗ trợ lực lượng trên bộ như lực lượng liên minh người Kurd-Arab đẩy lùi các phiến quân khủng bố.”
Trong khi đó, liên minh người Kurd - Arab đã ra thông báo cho biết bắt đầu tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của IS ở thành phố Raqqa.
Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội Twitter của lực lượng Dân chủ Syria (SDF), viên chỉ huy người Kurd Rojda Felat cho biết: "Với sự tham dự của tất cả các đơn vị của SDF, chúng tôi đã bắt đầu chiến dịch giải phóng các khu vực nằm ở phía Bắc Raqqa".
Theo SDF, chiến dịch trên sẽ được hỗ trợ từ trên không bởi các máy bay đang tham gia chiến dịch tấn công IS tại Iraq và Syria của liên quân do Mỹ đứng đầu./.
Lan Hạ
(Theo TASS)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.