Tổng thống Barack Obama đặt chân tới Hiroshima

(Baonghean.vn) - Cách đây ít giờ, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Chuyến thăm này đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đương nhiệm đặt chân tới Hiroshima, kể từ sau vụ quân đội Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố này trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Chuyến thăm cũng được kỳ vọng sẽ củng cố mối quan hệ đồng minh giữa Washington và Tokyo, đồng thời góp phần vào nỗ lực ngăn chặn và xóa bỏ việc phát triển vũ khí hạt nhân toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ra khỏi trực thăng, chính thức bắt đầu chuyến thăm tới Hiroshima ngày 27/5/2016. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Barack Obama ra khỏi trực thăng, chính thức bắt đầu chuyến thăm tới Hiroshima ngày 27/5/2016. Ảnh: Reuters
Chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ Barack Obama chiều 27/5 đã đáp xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản ngay khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G7 tại đảo Ise-Shima và chuyến thăm ngắn tới căn cứ không quân Mỹ Iwakuni, địa điểm chỉ cách thành phố Hiroshima khoảng hơn 60km.
Phát biểu tại Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima, Tổng thống Obama cho biết: “71 năm đã trôi qua kể từ một sáng trời quang mây tạnh, đột nhiên cái chết không báo trước ập đến từ trên trời cao, và cả thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Một ánh sáng lóe lên và trận bom nguyên tử nã xuống đã phá hủy toàn bộ thành phố. Điều này chứng tỏ loài người sở hữu những phương thức để tự hủy hoại chính mình”.
Ông Obama còn nhấn mạnh: “Tại sao chúng ta tới đây? Chúng ta tới để bày tỏ sự thương tiếc đối với những người đã khuất”.
Tổng thống Obama và Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe tại Công viên tưởng niệm hòa bình ở thành phố Hiroshima ngày 27/5/2016. Ảnh: Reuters
Tổng thống Obama và Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe tại Công viên tưởng niệm hòa bình ở thành phố Hiroshima ngày 27/5/2016. Ảnh: Reuters
Phát biểu trên của người lãnh đạo Nhà Trắng được đưa ra sau khi ông đặt chân tới Công viên tưởng niệm hòa bình ở Hiroshima, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân. Trên bia tưởng niệm có khắc dòng chữ bằng tiếng Nhật: “Hãy để những linh hồn ở đây được yên  nghỉ, chúng ta sẽ không để tội ác được lặp lại".
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Obama dự kiến sẽ gặp một số nạn nhân đã may mắn sống sót sau thảm họa hạt nhân, hầu hết đều là những trẻ em tại thời điểm thành phố bị dội bom. Ít nhất 140.000 người đã thiệt mạng trong vụ dội bom lịch sử này.
Tổng thống Obama hy vọng sự xuất hiện của ông tại nơi đây sẽ phần nào đóng vai trò củng cố nỗ lực trong việc kiềm chế chương trình phát triển vũ khí hạt nhân toàn cầu./.
Lan Hạ
(Theo CNN)

tin mới

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.