Xóa gần 80.000 chữ ký giả từ kiến nghị bỏ phiếu lại việc Anh rời EU

Giới chức quốc hội Anh đã loại bỏ khoảng 77.000 chữ ký giả từ bản kiến ​​nghị trực tuyến kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới.

xoa-gan-80000-chu-ky-gia-tu-kien-nghi-bo-phieu-lai-viec-anh-roi-eu

Số chữ ký bản kiến nghị thu được tính đến 7h40 giờ Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

"Chúng tôi đang điều tra những cáo buộc về việc sử dụng gian lận trang web kiến nghị. Những chữ ký bị phát hiện là giả sẽ bị xóa", Hạ viện Anh thông báo trên Twitter. 

Người viết bản kiến ​​nghị, William Oliver Healey, cho rằng chính phủ cần tổ chức lại trưng cầu dân ý vì tỷ lệ bỏ phiếu chiến thắng chưa vượt quá 60% và tỷ lệ người đi bầu dưới 75%. Trong cuộc trưng cầu dân ý tại Anh hôm 23/6, 17,4 triệu người (51.9%) đã bỏ phiếu rời khỏi EU, so với 16,1 triệu người (48,1%) chọn ở lại, với tỷ lệ người đi bầu 72,2%, theo Ủy ban Bầu cử Anh.

Theo Telegraph, có số lượng chữ ký đáng ngờ đến từ những nơi bên ngoài Anh - trong một số trường hợp còn nhiều hơn tổng dân số của họ. Khoảng 39.411 cư dân Thành Vatican dường như đã ký tên vào sáng hôm qua, mặc dù dân số ở đây chỉ có 800 người. Tại Triều Tiên, một trong những nước có ít kết nối Internet nhất thế giới lại có những 23.778 người bày tỏ sự thất vọng trên mạng về quyết định Anh rời EU.

Nhìn chung, điều không rõ ràng là liệu kết quả được ghi nhận có phản ánh chính xác nơi mà từ đó chữ ký đã được thêm vào hay không. Người sử dụng Internet có thể đơn giản giấu địa điểm thật sự của họ bằng cách sử dụng phần mềm giấu địa chỉ IP. Họ cũng có thể sử dụng mã đặc biệt để tạo chữ ký giả tự động.

Dữ liệu web cho thấy số lượng chữ ký từ IP tại Anh nhảy từ mức 365.483 lúc 21h21 giờ địa phương đến mức 2,4 triệu lúc 23:01 ngày 25/6.

Tin tặc trên diễn đàn trực tuyến 4Chan đã khoe khoang rằng họ tham gia vào "trò chơi khăm" này. Nếu đúng vậy thì việc này sẽ làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an ninh mạng của chính phủ, trong khi giảm nhẹ tính chính đáng của các kiến ​​nghị trong tương lai.

Một phát ngôn viên của Ủy ban Kiến nghị Anh đã bác bỏ bất kỳ bằng chứng nào về việc bị tấn công mạng, nhưng thừa nhận trang web trong vài ngày qua đã đón lượng truy cập chưa từng thấy.

"Sự tăng rõ rệt số lượng chữ ký trong khoảng thời gian ngắn chỉ đơn giản chỉ là do kết quả đến lúc đó mới được cập nhật", bà nói.

"Trang web kiến ​​nghị không bị tấn công, và không có sự thao túng dữ liệu đằng sau hậu trường. Những chữ ký gian lận đã, đang và sẽ tiếp tục bị loại bỏ, để đảm bảo tính liêm chính của trang web".

Theo VNE

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.