Campuchia truy lùng nghi phạm đòi lật đổ Thủ tướng Hun Sen

Cảnh sát Campuchia cho biết họ đã nhận diện và đang lùng bắt nghi phạm kêu gọi lật đổ chính quyền của Thủ tướng Hun Sen. 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Khmer Times.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Khmer Times.

Theo Khmer Times, cảnh sát Campuchia đã xác định được danh tính và đang truy lùng người đàn ông trong video dài 4 phút được tung lên mạng xã hội Facebook và YouTube hôm 15/7, chỉ trích và kêu gọi lật đổ chính quyền của Thủ tướng Hun Sen.

Trong video trên tài khoản YouTube "Siem Reap Angkor", người đàn ông tự xưng là "VP9" cáo buộc chính quyền ông Hun Sen "đứng sau các vụ chiếm đất của dân chúng, sát hại quan chức cấp cao và vi phạm nhân quyền". "VP9" kêu gọi các đơn vị quân đội và cơ quan công quyền tham gia kế hoạch lật đổ ông Hun Sen. 

Phát ngôn viên cảnh sát Campuchia Kirth Chantharith cho rằng tuyên bố của "VP9" là âm mưu kích động người dân gây bạo loạn lật đổ chính quyền hợp pháp, đồng thời kêu gọi người Campuchia phớt lờ lời kêu gọi đó. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Sucheat cũng cảnh báo quân đội và cảnh sát sẽ "tiêu diệt" những nỗ lực đảo chính.

Cảnh sát Campuchia chưa công bố hình ảnh chính thức của "VP9", hay còn gọi là Vichea Som, vì lo ngại người này sẽ trốn ra nước ngoài. Trang Facebook của tài khoản Vichea Som có các bức ảnh một người đàn ông mặc quân phục giống với người xuất hiện trong video nêu trên. Tài khoản Facebook này đăng nhiều bài viết chỉ trích chính quyền Hun Sen.

Đối tượng
Đối tượng "VP9" đưa ra lời kêu gọi lật đổ chính phủ trên YouTube. Ảnh chụp màn hình

Tháng 8/2015, cảnh sát Campuchia bắt một sinh viên trẻ vì anh này đăng lời kêu gọi lật đổ chính quyền lên Facebook. Người này bị kết án một năm rưỡi tù giam hồi tháng 3. 

Hôm 10/7, Kem Ley, người nổi tiếng với các chỉ trích nhằm vào ông Hun Sen, bị ám sát tại thủ đô Phnom Penh. Cơ quan điều tra Campuchia cho biết ông Kem Ley có thể bị giết do nợ tiền, song có ý kiến cho rằng vụ án mang động cơ chính trị.

Campuchia vài ngày qua đã điều chuyển xe tăng từ căn cứ quân sự gần ngôi đền Preah Vihear ở biên giới với Thái Lan lên đường cao tốc, về hướng thủ đô Phnom Penh. Có tin đồn cho rằng việc điều quân này liên quan đến âm mưu đảo chính, nhưng một số nhà quan sát nhận định đây là động thái chuẩn bị của chính phủ trước đám tang của Kem Ley, dự kiến diễn ra hôm 24/7. Tờ Cambodia Daily dự đoán hàng nghìn người sẽ đổ đến Phnom Penh để đưa di hài ông Kem Ley về quê nhà tại tỉnh Takeo.

Vài tháng qua, căng thẳng giữa ông Hun Sen và các đối thủ chính trị đã gia tăng trước thềm cuộc bầu cử địa phương vào năm sau và tổng tuyển cử năm 2018.

Theo VNE

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.