Donald Trump vẫn quyết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép khỏi Mỹ?

Cam kết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép ra khỏi Mỹ trong vòng chưa đầy 2 năm là một trong những cam kết mạnh mẽ nhất của tỷ phú Donald Trump.

“Tất cả bọn họ phải rời đi”, Tỷ phú Mỹ và cũng là ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa tuyên bố hồi tháng 8/2015.

donald trump van quyet duoi 11 trieu nguoi nhap cu trai phep khoi my? hinh 0
Tỷ phú Trump đang đứng trước lựa chọn khó khăn trong việc có thực hiện cam kết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép ra khỏi Mỹ hay không. Ảnh: AP

Nói thì dễ, làm mới khó

Tuy nhiên, theo CSM, Kellyanne Conway- quan chức quản lý chiến dịch tranh cử mới của ông Trump- ngày 21/8 vừa tuyên bố, cho đến thời điểm này, vẫn chưa rõ quan điểm của ông Trump về việc thực hiện cam kết nỏi trên.

Trong khi đó, khi được hỏi về việc ông Trump sẽ xử lý số người nhập cư trái phép đã đặt chân đến Mỹ như thế nào, Thượng nghị sĩ bang Arizona Jeff Sessions cho biết, ông Trump “đã tham vấn và lắng nghe những đề xuất của một ban cố vấn gồm 23 doanh nhân và các giáo sĩ cao cấp người Mỹ Latin [người Mỹ Latin nhập cư trái phép vào Mỹ cũng là mục tiêu trục xuất của tỷ phú Trump-ND].

Dù đến ngày 25/8, ông Trump mới công bố chính sách về người nhập cư của mình, những tuyên bố của bà Conway và ông Session càng khiến cho những lời đồn đoán về việc liệu ông Trump có thay đổi kế hoạch đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép ra khỏi nước Mỹ hay không càng trở lên phổ biến hơn.

Nhà báo Aaron Blake của tờ Washington Post nhận định: “Quan điểm của ông Trump về vấn đề người nhập cư đã thay đổi so với trước. Ông ấy không phải là mẫu người kiên định với chính sách của mình. Tuy nhiên, đây là vấn đề rất quan trọng trong những cam kết trước đó của ông Trump. Chính vì thế, việc ông ấy quyết định thay đổi giữa chừng là rất đáng chú ý”.

Dù những người tham gia vận động tranh cử cho ông Trump đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói trên và cho rằng, chẳng có gì thay đổi trong cam kết của tỷ phú Mỹ, trên thực tế, mọi chuyện rõ ràng đã thay đổi.

Mở đường cho người nhập cư trái phép

Ngay cả nếu xét đến tuyên bố của bà Conway rằng mọi chuyện sẽ “sớm được định đoạt” thì những lời lẽ này của bà hoàn toàn lệch tông so với những gì ông Trump khẳng định trước đó.

Thậm chí, dù đã có tới 2 cơ hội để tái khẳng định về việc ông Trump sẽ thực hiện cam kết sẽ đuổi hết 11 triệu người nhập cư trái phép ra khỏi Mỹ, bà Conway cũng từ chối khẳng định điều này.

Thay vì thế, bà Conway tuyên bố: “Điều ông Trump luôn ủng hộ đó là chúng ta cần thực thi pháp luật và tôn trọng những người Mỹ mong muốn tìm được công ăn việc làm tốt và chúng ta luôn đối xử công bằng và nhân đạo đối với những người đang sinh sống cùng chúng ta trên đất Mỹ. Chúng ta cần một cách đối xử như vậy với khoảng 11 triệu người đã nhập cư vào Mỹ”.

Tuyên bố trên của bà Conway được đưa ra trong bối cảnh chỉ 1 ngày trước đó,Buzzfeed và Univision cùng đưa ra thông tin rằng, ông Trump và những người tham gia vận động tranh cử của đảng Cộng hòa đang xem xét khả năng mở ra một “con đường hợp pháp” cho những người nhập cư trái phép vào Mỹ trong bối cảnh chương trình ân xá cho những người này của Tổng thống Obama đã bị Tòa án Tối cao Mỹ đình lại hồi tháng 6.

Buzzfeed cho biết, 3 thành viên trong ban cố vấn của ông Trump đã tiết lộ rằng, tỷ phú Mỹ đã rất thích ý tưởng này. “Dù không công khai sử dụng cụm từ “hợp pháp hóa” tại cuộc gặp, những người này cho biết, họ cảm thấy đây là hướng mà chiến dịch tranh cử của ông Trump đang hướng đến”, theo nhà báo Adrian Carrasquillo của Buzzfeed chia sẻ.

Trong khi đó, nhà báo Eduardo Suárez của Univision đưa tin, chính sách về người nhập cư mà ông Trump dự định trình bày vào ngày 25/8 sẽ bao gồm việc “tìm ra một biện pháp hợp pháp để hàng triệu người nhập cư trái phép vào Mỹ được ở lại”.

Đáp lại, Thượng Nghị sĩ Sessions nhấn mạnh, ông Trump “chưa đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào” trong cuộc gặp nói trên. Tuy nhiên, cũng theo ông Sessions: “Ông ấy đã lắng nghe và sẽ nói rõ về vấn đề này” và cho biết, tỷ phú Mỹ đang vật lộn suy nghĩ về việc làm thế nào để xử lý những người nhập cư trái phép vào Mỹ nói trên.

Kịch bản “không tưởng” nếu 11 triệu người bị đuổi ra khỏi Mỹ

Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần nhắc đến một chương trình cưỡng bức người nhập cư trái phép phải rời khỏi Mỹ với con số lớn hơn gấp 28 lần so với hiện tại (khoảng 400.000 người/năm).

Ngoài ra, ông Trump cũng cam kết sẽ đưa số người nhập cư sang Mexico lớn gấp 10 lần so với Chiến dịch Wetback mà cố Tổng thống Mỹ Eisenhower từng thực hiện năm 1954.

“Tôi không thể tưởng tượng nổi chúng ta có thể đưa 11 triệu người ra khỏi Mỹ như thế nào chỉ trong vòng vài năm trong khi Mỹ không phải là một “nhà nước cảnh sát” và cảnh sát Mỹ không thể thích gõ cửa nhà bạn và đưa bạn ra khỏi nhà lúc nào tùy ý”, ông Michael Chertoff, cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa dưới thời Tổng thống Mỹ George W. Bush nhận định.

Nhiều chuyên gia nhận định, việc thực hiện kế hoạch của ông Trump có thể khiến cảnh sát Mỹ phải tiến hành khám xét trên diện rộng toàn bộ các nhà máy, trang trại, nhà hàng và các công trường xây dựng trên khắp nước Mỹ.

Ngoài ra, FBI cùng nhiều cơ quan an ninh khác của Mỹ sẽ phải tốn rất nhiều nhân lực để tiến hành việc cưỡng bức những người nhập cư trái phép rời khỏi Mỹ.

Theo VOV

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.