Philippines dọa 'xử lý' Trung Quốc nếu bế tắc vấn đề Biển Đông

Tổng thống Philippines Duterte ngày 24/8 dọa sẽ “xử lý” Trung Quốc nếu hai bên không tìm ra được giải pháp cho vấn đề tranh chấp Biển Đông.

Theo AFP, tuyên bố trên được ông Duterte đưa ra trong bối cảnh phán quyết do Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) công bố hồi tháng 7 vừa qua đã bác cái gọi là “chủ quyền lịch sử” của Trung Quốc đối với hầu khắp Biển Đông.

philippines doa
Hình ảnh vệ tinh Trung Quốc cải tạo bãi Vành Khăn ở Biển Đông. Ảnh AFP

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tuyên bố mới nhất của ông Duterte là đầy bất ngờ bởi từ trước đến nay, Tổng thống Philippines nhiều lần tuyên bố, ông không muốn “chọc giận” Trung Quốc bằng những biện pháp cứng rắn. Thay vì thế, ông Duterte đã điều đặc sứ của mình - cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos- đến Trung Quốc nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai bên.

Mặc dù vậy, tuyên bố lần này của ông Duterte cho thấy ông đã sẵn sàng áp dụng các biện pháp đối đầu cứng rắn nếu thấy cần thiết. Phát biểu với các binh sĩ Philippines, ông Duterte nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ không mạnh tay ngay lúc này bởi chúng ta cần chờ đợi phản ứng của Trung Quốc sau phán quyết từ PCA. Tuy nhiên, rồi cũng sẽ đến lúc chúng ta cần xử lý triệt để việc này”.

Trước đó, phía Trung Quốc đã công khai khẳng định sẽ phớt lờ phán quyết từ PCA và kêu gọi đối thoại trực tiếp với Philippines.

Đáp lại, ông Duterte tuyên bố, Philippines sẽ không “nhất nhất” ép Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết từ PCA. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ông Duterte đã “phát tín hiệu” cho thấy ông sẽ thay đổi quan điểm của mình.

“Trung Quốc có thể tùy ý lựa chọn quan điểm của mình bởi dù họ muốn hay không thì không chỉ Philippines mà toàn bộ các nước Đông Nam Á cũng sẽ lên tiếng yêu cầu các bên phải tuân thủ phán quyết từ PCA”, ông Duterte nhấn mạnh.

Ông Duterte cũng cảnh báo Trung Quốc - vốn có tiềm lực quân sự mạnh hơn Philippines nhiều lần - không nên tìm cách tấn công Philippines.

“Tôi đảm bảo rằng nếu Trung Quốc tìm cách xâm phạm lãnh thổ của Philippines sẽ có máu đổ bởi chúng tôi sẽ không để họ làm việc này một cách dễ dàng. Điều này sẽ không chỉ được binh sĩ Philippines mà cả bản thân tôi “khắc cốt ghi tâm”, ông Duterte khẳng định./.

Theo VOV

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.