Tổng thống Hàn Quốc giải thích việc triển khai THAAD

(Baonghean.vn) - Trả lời phỏng vấn của hãng tin Rossiya Segodnya, Nga hôm 1/9, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye khẳng định việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc là “giải pháp tự vệ bắt buộc” nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Bà Park Geun-hye trong buổi trả lời phỏng vấn hãng tin Rossiya Segodnya Ảnh: Yonhap.
Bà Park Geun-hye trong buổi trả lời phỏng vấn hãng tin Rossiya Segodnya. Ảnh: Yonhap.

Bài phỏng vấn của bà Park Geun-hye được đăng tải ngay trước khi bà lên đường tới thành phố Vladivostok của Nga để tham dự Diễn đàn kinh tế khu vực Viễn Đông và có cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là hoạt động trong lịch trình chuyến công du 8 ngày của bà tới Nga, Trung Quốc và Lào.

Bà Park Geun-hye nhấn mạnh rằng nếu Triều Tiên không có các hành động đe dọa liên tục leo thang, Hàn Quốc cũng sẽ không có nhu cầu triển khai hệ thống THAAD.

“Không có lý do nào để nói rằng hệ thống THAAD nhằm vào một nước thứ ba, và chính phủ Hàn Quốc cũng không có ý định hay kế hoạch để làm như vậy” - bà Park cho biết.

Kể từ khi Hàn Quốc và Mỹ công bố kế hoạch triển khai THAAD tại Hàn Quốc vào cuối năm 2017, cả Nga và Trung Quốc đều lên tiếng phản đối. Hai nước này cho rằng THAAD sẽ làm leo thang căng thẳng quân sự ở khu vực Đông Á, ảnh hưởng tới lợi ích an ninh chiến lược của những quốc gia này.

Trong buổi hội đàm cấp cao với Tổng thống Putin dự kiến diễn ra hôm nay (2/9), bà Park mong muốn phía Nga hiểu rõ hơn quyết định triển khai THAAD của Hàn Quốc.

Bà Park cho biết bà sẽ có một cuộc thảo luận với Tổng thống Putin về các vấn đề liên quan tới Triều Tiên, nhấn mạnh rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này có thể gây cản trở rất lớn cho hợp tác giữa hai bên trong phát triển vùng Viễn Đông.

Theo Tổng thống Park Geun-hye, với quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và luôn ủng hộ một thế giới phi hạt nhân, Nga có “vị trí đặc biệt” trong việc tạo sức ép để Triều Tiên dừng các tham vọng hạt nhân của mình.

Bà Park cũng hy vọng chuyến thăm Nga lần này có thể thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước trong các lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế.

Diệp Khanh

(Theo Yonhap)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.