Hụt năng lượng, Ukraine sẽ mua than từ Mỹ, Úc, Nam Phi

(Baonghean.vn) - Ông Vladimir Groisman - Thủ tướng Ukraine cho biết, hiện nay nước này đang nghiêm túc lên kế hoạch mua than từ Mỹ, Úc và Nam Phi bằng nguồn ngoại tệ dự trữ.

Ngành năng lượng của Ukraine đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Ảnh: Vesti
Ngành năng lượng của Ukraine đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Ảnh: Vesti

Do chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Donbass (nơi từ lâu được coi là vựa than của Ukraine) nên quốc gia hiện đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng. Ukraine cần phải nhập tổng cộng 1 triệu tấn than mỗi tháng để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Thủ tướng Groisman cho biết, Ukraine đã trải qua hơn 500 ngày mà không cần sử dụng "một giọt khí đốt" từ Nga. "Chúng tôi có khả năng tự khai thác và độc lập về năng lượng. Chúng tôi sẽ tự sản xuất 500 triệu tấn, một nửa còn lại sẽ mua từ Mỹ, Úc hoặc Nam Phi" - ông nhấn mạnh.

Ở thời điểm hiện nay, chính phủ Ukraine đang mua than từ Nam Phi ở mức 86 USD/tấn. Tuy nhiên, khi về tới Ukraine, con số kia đã dội lên 110 USD/tấn (bao gồm phí vận chuyển và các loại phí khác).

Theo các chuyên gia,  Kiev có thể bù đắp số lượng than thiếu hụt bằng cách nhập từ Nga và các quốc gia khác. Tuy nhiên, Ukraine lại thiếu tiền và phương Tây dường như không thể giúp được chính quyền Kiev.

Câu hỏi hiện giờ được đặt ra: "Ukraine sẽ mua than ở đâu?". Lựa chọn thứ nhất là từ Nga. Lựa chọn thứ hai là từ các thị trường quốc tế nhưng chi phí vận chuyển bằng đường tàu thủy sẽ đắt hơn là chuyển từ Donbass hoặc Nga. Còn nếu Ukraine quyết định tìm kiếm đối tác nước ngoài để cung ứng than đá, họ cũng sẽ không sẵn lòng hợp tác với Kiev vì những rắc rối liên quan tới tài chính.

Sẽ rất khó khăn cho Ukraine khi giải quyết khủng hoảng năng lượng, trong khi mối quan hệ giữa Kiev-Moskva, Kiev-Donbass đang rất căng thẳng.

Nhận xét về việc phong tỏa nguồn cung cấp than cho Ukraine từ Donbass, Thủ tướng  Groisman chỉ ra, những người tham gia vào chiến dịch này đều cho rằng điều này tốt cho đất nước. "Nhưng hành động này chỉ mang lại hệ lụy xấu cho cả người dân và ngành công nghiệp năng lượng".

Mỹ Nga

(Theo Ria Novosti)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.