Bật mí sức mạnh đáng gờm của Quân đội Triều Tiên

Về sức mạnh của Quân đội Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết mọi giải pháp quân sự chống Bình Nhưỡng đều dẫn đến hậu quả khôn lường.

Trong những ngày này, thế giới đang tập trung vào tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng trong việc phát triển tên lửa có thể tiến hành tấn công hạt nhân vào lãnh thổ Mỹ, mà quên đi sức mạnh đáng gờm của các lực lượng thông thường trong Quân đội Triều Tiên.

Bat mi suc manh dang gom cua Quan doi Trieu Tien
Tên lửa phóng loạt của Triều Tiên là một trong nhiều loại vũ khí thông thường có thể hủy diệt thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ảnh Daily Express 

Ngày 22/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho rằng bất kỳ giải pháp quân sự nào đối với cuộc khủng hoảng Triều Tiên sẽ dẫn đến hậu quả "bi thảm với quy mô không thể nào tin nổi”. Đây chính là lý do mà giải pháp ngoại giao được xem là giải pháp duy nhất để giải quyết khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Triều Tiên mạnh cỡ nào?

Nhà phân tích Nick Bisley, giám đốc điều hành La Trobe Asia và là tổng biên tập Tạp chí Các vấn đề Quốc tế của Australia , cho biết quân đội Triều Tiên là cơ quan quyền lực thứ hai, chỉ xếp sau các nhà lãnh đạo họ Kim.

Mặc dù CHDCND Triều Tiên có dân số ước tính khoảng 25 triệu người, nhưng nước này lại có quân đội lớn thứ hai ở Châu Á, chỉ đứng sau Trung Quốc.

Giáo sư Bisley cho biết quân số thường tực của Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào khoảng 1,2 triệu binh sĩ và 2/3 số quân này được triển khai cách khu phi quân sự (DMZ) trong vòng vài chục cây số. Nói cách khác, lực lượng quân sự khổng lồ này ở ngay trước ngưỡng cửa thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

CHDCND Triều Tiên lực lượng pháo binh, tên lửa phóng loạt đồ sộ nhắm vào thủ đô Seoul, một thành phố có dân số 10 triệu người và cách DMZ trong tầm đạn pháo.

Giáo sư Bisley nhận định rằng Quân đội Triều Tiên “có khả năng nhanh chóng hủy diệt Seoul” bằng vũ khí thông thường, chứ chưa nói đến các loại vũ khí tiên tiến nhất.

Nhiều nhà quan sát cho rằng pháo binh Triều Tiên có thể tập trung hỏa lực gây ra sức tàn phá không kém gì một cuộc tấn công hạt nhân, chỉ có điều không gây ra phóng xạ.

Theo giáo sư Bisley, không còn nghi ngờ gì nữa về việc binh sĩ Triều Tiên có thể ồ ạt tràn qua DMZ, khi xảy ra Chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai. Ông cho biết thêm “Mạng lưới đường hầm rộng lớn cho phép Bắc Triều Tiên xâm nhập vào Hàn Quốc”. Về thương vong của cuộc chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên lần này, nhà phân tích Nick Bisley ước tính con số lên tới hàng triệu người.

Giáo sư Bisley nói rằng tuy có thể thờ ơ trước sự đau khổ của người dân, nhưng nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn hành động "hoàn toàn hợp lý".

Một cựu quan chức CIA cho biết trong vòng 4 năm tới, Triều Tiên có thể sở hữu tên lửa mang đầu đạn hạt nhân 10-kiloton tấn công khu vực bờ biển phía tây nước Mỹ và có thể giết chết 100.000 người . Để làm được điều đó, Triều Tiên còn cần nhiều hơn việc sở hữu lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Giáo sư Bisley nhận định Triều Tiên cần phải tiến tới mức có thể tồn tại trước một cuộc tấn công phủ đầu và vẫn có thể tung ra một cuộc phản công hạt nhân gây thiệt hại lớn cho nước Mỹ. Ông cho rằng “còn lâu” Triều Tiên mới đạt đến trình độ đó.

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.