Tổng thống đắc cử Pháp sẽ thể hiện lập trường cứng rắn khi đàm phán về Brexit

(Baonghean.vn) - Ngày 8/5, ông Jean Pisani-Ferry, trưởng cố vấn kinh tế của Tổng thống đắc cử Pháp Emmanuel Macron cho biết vị tân Tổng thống này sẽ thể hiện lập trường cứng rắn trong suốt thời gian đàm phán Brexit, song sẽ không tìm cách “trừng phạt” London.

Tổng thống đắc cử Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte cám ơn người ủng hộ bên ngoài Bảo tàng Louvre, Pháp. Ảnh: CNN
Tổng thống đắc cử Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte cám ơn người ủng hộ bên ngoài Bảo tàng Louvre, Pháp. Ảnh: CNN

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, ông Ferry cho biết: “Tôi nghĩ không ai hào hứng với lựa chọn Brexit cứng. Tồn tại lợi ích đôi bên trong việc duy trì sự thịnh vượng, vốn được xây dựng nhiều năm qua... Điều này cũng đúng đối với mối quan hệ an ninh và quốc phòng, vốn cực kỳ quan trọng.”

Khi được hỏi liệu Tổng thống đắc cử Macron có tìm cách bắt buộc Anh chi trả cho ngân sách EU hay không, ông Pisani-Ferry trả lời: “Trừng phạt? Chắc chắn là không. Ông ấy tin rằng ngay cả hiện nay, châu Âu là một phần của giải pháp cho vấn đề chúng ta đang đối mặt”.

Tuy nhiên cố vấn Perry, người dự kiến sẽ đóng vai trò cấp cao trong chính quyền mới của Pháp, khẳng định tân Tổng thống Macron sẽ vẫn là một đối thủ đáng gờm trong các cuộc đàm phán Brexit sắp tới.

Ông Perry cho biết: “Chúng ta có những mối lưu tâm khác nhau về một số khía cạnh của các cuộc đàm phán, do đó các cuộc đàm phán sẽ khó khăn và ông Macron cũng sẽ rất cứng rắn. Tuy nhiên vì cả hai bên đều đã chín chắn nên chúng ta có thể thành công trong việc thương lượng và xây dựng một mối quan hệ.”

Trước đây, ông Macron đã gọi Brexit là một “tội ác” và cho rằng Anh cần tiếp tục chi trả cho ngân sách của EU nếu nước này mong muốn tiếp cận thị trường chung châu Âu.

Các doanh nghiệp Anh cảnh báo về một “Brexit cứng”, kịch bản sẽ làm chia rẽ mối quan hệ giữa London và thị trường chung châu Âu, đồng thời buộc Anh tìm kiếm thỏa thuận thương mại với EU căn cứ theo điều khoản thuế quan tối thiểu của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân