Thổ Nhĩ Kỳ sẽ điều tàu chiến, chiến đấu cơ đến Qatar?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 9/6 kêu gọi gỡ bỏ lệnh phong tỏa Qatar sau khi thông qua dự luật triển khai quân đội đến Doha.

Ả Rập Saudi, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập hôm 5/6 tuyên bố cắt đứt quan hệ với Qatar sau khi cáo buộc Doha hỗ trợ khủng bố và ủng hộ Iran. 

Hôm 9-6, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi Ả Rập Saudi và các quốc gia vùng vịnh nới lỏng lệnh phong tỏa đối với Qatar, nói rằng nó gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống người dân và cuộc chiến chống IS.

Bình luận về phát biểu của ông Tillerson, Tổng thống Erdogan nói rằng lệnh phong tỏa nên được "dỡ bỏ hoàn toàn". Ông Erdogan sau đó cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Qatar. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Qatar trên mọi phương diện. Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy Qatar hỗ trợ khủng bố" – Tổng thống Erdogan nhấn mạnh.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Tổng thống Erdogan còn cho biết ông đã thông qua dự luật triển khai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đến Qatar. Trước đó, vào hôm 7/6, dự luật này đã được quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua. 

Luật này không nói rõ số lượng và thời điểm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai đến Qatar.

Báo Hurriyet (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 9/6 khẳng định trên trang web rằng sau khi triển khai binh lính đến một căn cứ ở Doha, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục điều chiến đấu cơ và chiến hạm đến đây. 

"Số lượng chiến đấu cơ và chiến hạm Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai sẽ được đưa ra sau quá trình đánh giá ban đầu tại căn cứ ở Doha" – Hurriyet tiết lộ, đồng thời cho biết thêm rằng một phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đến Qatar trong vài ngày tới để đánh giá tình hình tại căn cứ này. 

Hiện có khoảng 90 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ có mặt tại căn cứ Doha và Ankara đã lên kế hoạch triển khai thêm 200-250 binh sĩ đến căn cứ này trong 2 tháng của giai đoạn đầu tiên, theo tờ Hurriyet.

Trong khi đó, theo Reuters, Tổng thống Erdogan hôm 8/6 thông qua dự luật hợp tác huấn luyện quân sự giữa Ankara và Doha. Thổ Nhĩ Kỳ cũng cam kết hỗ trợ lương thực và nước uống cho Qatar.

Theo NLĐ

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.