Sự kiện có thể làm hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên

Kênh CNN (Mỹ) ngày 20/9 cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề cập tới “kế hoạch táo bạo” cho Olympic Mùa Đông 2018 tại PyeongChang có thể giúp gắn kết hai miền Triều Tiên.

Vào năm 1988, Olympic Mùa hè tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Tuy nhiên, Triều Tiên đã phản đối không tham dự sự kiện thể thao này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ quan điểm rằng Olympic Mùa hè năm 1988 đã đóng vai trò trong việc kết thúc thời kỳ Chiến tranh Lạnh, giúp các quốc gia xích lại gần nhau.

Triều Tiên, Bán đảo Triều Tiên, Tổng thống, Hàn Quốc,
Ảnh: Le Monde

Ông Moon Jae-in nhận định, Olympic Mùa hè năm 1988 có số lượng quốc gia từ chối tham gia ít nhất so với những kỳ đại hội tổ chức trước đó trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Moon Jae-in nói: “Tôi tin rằng Olympic Mùa đông PyeongChang sẽ trao cơ hội cho toàn bộ cộng đồng quốc tế”.

Tính đến nay, chưa có vận động viên Triều Tiên nào giành được quyền tham dự Olympic Mùa đông PyeongChang, dù lãnh đạo tỉnh Gangwon đã đề nghị Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) trao đặc cách.

Tổng thống Moon nói: “Tôi hy vọng vận động viên Triều Tiên cũng tham gia và điều này sẽ cung cấp cơ hội tốt cho hòa bình liên Triều cũng như việc tái điều giải. Và về vấn đề này, chúng tôi đang hợp tác và tham vấn chặt chẽ với IOC”.

Ông còn lạc quan: “Ngay sau Olympic Mùa đông PyeongChang 2018, vào năm 2020 Olympic Mùa hè sẽ tổ chức tại Tokyo và Bắc Kinh là chủ nhà Olympic Mùa đông 2022. Như vậy trong 4 năm tới Olympic sẽ tổ chức tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, và tôi tin rằng điều này sẽ trao cơ hội tốt để xây dựng hòa bình và hợp tác trong vùng Đông Bắc Á”.

“Tôi muốn đề xuất tới lãnh đạo các nước Đông Bắc Á về kế hoạch táo bạo này”, ông Moon Jae-in nói.

Hàn Quốc và Triều Tiên đều có phong trào thể thao mạnh, với bóng đá được biết tới nhiều. Vào đầu năm nay, trong trận đấu vòng loại cho Asian Cup tổ chức tại Bình Nhưỡng, đã có hơn 40.000 người tới sân vận động Kim Nhật Thành.

Olympic Mùa đông PyeongChang sẽ được tổ chức từ 9-25/2/2018.

Căng thẳng đã gia tăng thời gian qua khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo “lửa cháy và thịnh nộ” đối với Triều Tiên nếu tiếp tục đe dọa Washington và đồng minh. Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ra lệnh phóng 2 tên lửa bay qua không phận Nhật Bản rồi thử hạt nhân lần thứ sáu vào ngày 3/9.

Theo Báo Tin Tức

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.