Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ kêu gọi Tổng thống Trump sớm tấn công Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc (LHQ), ông John Bolton cho rằng Tổng thống Donald Trump cần sớm ra lệnh tấn công Triều Tiên để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân của nước này.

Ông Bolton thừa nhận có nguy cơ lớn khi hàng trăm nghìn người dân Hàn Quốc sẽ rơi vào vòng nguy hiểm nếu nước láng giềng Triều Tiên đáp trả bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ.

Tuy nhiên, cựu đại sứ Mỹ tại LHQ cho rằng Tổng thống Trump không thể làm ngơ với mối đe dọa này lâu hơn được nữa, bởi không có dấu hiệu cho thấy tham vọng quân sự của Bình Nhưỡng sẽ chấm dứt.

Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ kêu gọi Tổng thống Trump sớm tấn công Triều Tiên. Ảnh: AP
Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ kêu gọi Tổng thống Trump sớm tấn công Triều Tiên. Ảnh: AP

Theo ông Bolton, không ai mong muốn Thế chiến III nổ ra, song ông khẳng định: “Nhiệm vụ đầu tiên của Tổng thống Mỹ là bảo vệ người dân Mỹ. Vào một thời điểm nào đó, bạn cần phải lựa chọn giữa nguy cơ nào lớn hơn, ngăn chặn Triều Tiên đạt được năng lực tống tiền hay ngăn chặn nước này phát động một cuộc tấn công thực sự nhằm vào Mỹ  trước những nguy cơ, hậu quả của một cuộc tấn công phủ đầu”.

Ông Bolton cũng chỉ trích mạnh mẽ các nỗ lực thất bại nhằm thuyết phục chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un đàm phán, đồng thời nhấn mạnh thời gian cho đối thoại đã gần như chấm dứt.

Triều Tiên có thể tấn công Mỹ bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa. Ảnh: AP
Triều Tiên có thể tấn công Mỹ bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa. Ảnh: AP

Cựu quan chức này còn cảnh báo Bình Nhưỡng có thể bán các vũ khí chết người cho các chính quyền chuyên chế khác như Iran, từ đó chuyển dịch sự đe dọa sang cả phương Tây. Ông Bolton cũng bác bỏ tuyên bố cho rằng có thể kiềm chế Triều Tiên bằng các chiến thuật kiểu Chiến tranh Lạnh.

Trước đây, ông Bolton từng cảnh báo Mỹ cần phá bỏ năng lực quân sự của Bình Nhưỡng sau khi quốc gia Đông Bắc Á này phóng thử tên lửa đạn đạo có khả năng vươn tới lục địa Mỹ hồi cuối tháng 11 vừa qua./.

Lan Hạ

(Theo Express)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.