Ngư lôi mới đối phó tàu chiến Nga - Trung của hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ bắt đầu sản xuất biến thể mới nhất của ngư lôi hạng nặng Mk-48 nhằm giành ưu thế trên biển trước các tàu chiến hiện đại của đối phương.

ngu-loi-moi-doi-pho-tau-chien-nga-trung-cua-hai-quan-my

Ngư lôi Mk-48 của hải quân Mỹ. Ảnh: Military

Hải quân Mỹ và hãng Lockheed Martin đang nâng cấp loại ngư lôi hiện đại Mk-48 lên phiên bản Mod 7 nhằm giúp các tàu chiến của họ đối phó hiệu quả hơn với các tàu ngầm và tàu mặt nước của Nga, Trung Quốc, theo National Interest.

"Tập đoàn đã đầu tư 10 triệu USD để phát triển những công nghệ kiểm soát và dẫn đường mới cho ngư lôi Mk-48, giúp hải quân đối phó hiệu quả với các mối đe dọa trên mặt nước và sâu dưới lòng đại dương", Tom Jarbeau, giám đốc chương trình Mk-48 của tập đoàn Lockheed khẳng định.

Ngư lôi Mk-48 được biên chế vào hải quân Mỹ năm 1971, đã trải qua nhiều đợt nâng cấp và luôn là vũ khí diệt hạm và chống ngầm chủ lực của hạm đội tàu ngầm Mỹ.

Mk-48 có chiều dài 5,8 m, đường kính 53 cm, nặng 1.676 kg, được gắn đầu đạn sức công phá lớn nặng 292,5 kg với tầm bắn hiệu quả trên 8 km. Ngư lôi này sử dụng động cơ Otto Fuel II, trang bị hệ dẫn đường CBASS, có thể hoạt động ở độ sâu tối đa trên 365 m với vận tốc 10,2 m/s.

Mk-48 được trang bị hệ thống dẫn đường chủ động và bị động, có khả năng đánh chìm các tàu chiến có tốc độ và khả năng linh hoạt cao cùng các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ở vùng nước sâu.

Phiên bản cải tiến Mod 7 của ngư lôi Mk-48 được trang bị hệ thống sonar có băng thông rộng hơn, giúp nó tiếp nhận các tín hiệu ở dải tần số rộng hơn và xử lý chúng để nâng cao khả năng tìm kiếm, xác định mục tiêu và độ chính xác của ngư lôi.

Ngoài ra, ngư lôi Mk-48 Mod 7 còn có thể vượt qua các hệ thống đánh chặn của đối phương. Một tính năng quan trọng của phiên bản nâng cấp này là nó cho phép nâng cấp phần cứng và phần mềm dễ dàng.

Dave Majumdar, chuyên gia phân tích quốc phòng của National Interest, cho rằng gói nâng cấp Mod 7 cũng có thể được sử dụng để nâng cấp các vũ khí cũ khác của hải quân theo tiêu chuẩn mới. Theo kế hoạch, Lockheed Martin sẽ bàn giao 20 phiên bản Mod 7 CBASS cho hải quân Mỹ mỗi tháng và tập đoàn này hy vọng bán được 250 ngư lôi cho hải quân Mỹ trong 5 năm tới.

Xem thêm: Pháo hạm mạnh ngang tên lửa hành trình trên tàu chiến Mỹ.

Theo VNE

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.