Mất bao nhiêu tiền để được thưởng thức trận chung kết Real-Juventus?

(Baonghean.vn) - Với việc Juventus vượt qua Monaco, Real Madrid đánh bại Aletico Madrid sau 2 lượt trận, hai đội bóng này sẽ chạm trán nhau tại trận chung kết UEFE Champions League mùa giải năm nay. Và lúc này, nhiều CĐV tại châu Âu đã nghĩ đến việc sở hữu một tấm vé thưởng thức trận chung kết được chờ đợi nhất trong năm.

Trận chung kết giữa 2 đại diện của Tây Ban Nha và Italia sẽ diễn ra vào lúc 1h45 ngày 4/6 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Thiên Niên Kỷ. SVĐ có sức chứa 75 nghìn chỗ ngồi này vốn là sân nhà của đội tuyển bóng bầu dục quốc gia Wales và của Đội tuyển bóng đá quốc gia Wales.

Và tất nhiên, với ngôi sao G. Bale, đó sẽ là lần đầu tiên anh được trở về quê hương của mình thi đấu kể từ khi chuyển đến Real Madrid.

Trận chiến giữa Real Madrid là sự đối lập giữa bóng đá tấn công và bóng đá phòng ngự phản công. Ảnh: Internet
Trận chiến giữa Real Madrid là sự đối lập giữa bóng đá tấn công và bóng đá phòng ngự phản công. Ảnh: Internet

Theo tạp chí Independent, giá vé trận chung kết phát hành khá đa dạng, giao động từ 60 - 390 bảng (Anh) theo từng loại. Cụ thể, Giá vé VIP loại 1 ở vị trí tốt nhất là 390 bảng (tương đương 11,5 triệu VNĐ). Những tấm vé ở khu vực góc khán đài có mệnh giá 275 bảng (tương đương hơn 11 triệu VNĐ).

Tấm vé ở sau những khung thành là 140 bảng (tương đương 4 triệu VNĐ). Thấp nhất là vé loại 60 bảng (tương đương 1,7 triệu VNĐ) ở phía trên cao hoặc cho người khuyết tật. Trẻ em dưới 14 tuổi sẽ được đi cùng 1 người lớn với loại vé 140 bảng (tương đương 4 triệu VNĐ).

Giá trị của tấm vé là như vậy, thế nhưng thực tế để sở hữu chúng, các CĐV có mặt tại châu Âu phải bỏ ra số tiền nhiều hơn vì không dễ dàng để mua chúng và có thể sẽ phải tìm đến chợ đen.

Trở lại trận chung kết, nếu đánh bại Real Madrid, Juventus sẽ lần thứ 3 đăng quang tại giải đấu danh giá này, 2 lần vô địch trước đây là vào năm 1985 và 1996. Tuy nhiên, có vẻ như đại diện của bóng đá Italia không có duyên lắm với những trận chung kết bởi họ đã 6 lần thất bại vào các năm 1973, 1983, 1997, 1998, 2003 và 2015.

Trận chung kết là cuộc đối đầu được mong đợi từ trước giữa bóng đá Tây Ban Nha và Italia. Trận đấu diễn ra tại SVĐ QG xứ Wales. Ảnh: Internet
Trận chung kết là cuộc đối đầu được mong đợi từ trước giữa bóng đá Tây Ban Nha và Italia. Trận đấu diễn ra tại SVĐ QG xứ Wales. Ảnh: Internet

Ngược lại, thống kê đang đứng về phía Real Madrid, họ đã có mặt ở trận chung kết 14 lần và giành 11 lần chiến thắng (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014 và 2016) - nhiều hơn bất cứ CLB nào khác. Thầy trò HLV Zidane cũng đang đứng trước cơ hội phá vỡ lời nguyền, trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League trong lịch sử.

Có thể nói, trận chiến giữa Real Madrid là sự đối lập giữa bóng đá tấn công và bóng đá phòng ngự phản công. Siêu sao Ronaldo có được 103 bàn thắng tại giải đấu này, trong đó có 10 pha lập công tại Champions League mùa này, vươn lên thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới với 1 bàn kém Messi.

Còn thủ thành Buffon bên phía Juventus giữ sạch lưới suốt 6 trận (611 phút) để có mặt tại trận chung kết trước khi bị Kylian Mbappe sút tung lưới ở trận bán kết gặp Monaco vào thứ 3 vừa rồi.

Trung Kiên

(Theo Independent)

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.