Nhìn Croatia, Hà Lan có chạnh lòng không?

(Baonghean.vn) - Đội tuyển áo ca rô đã chính thức giành vé đến nước Nga vào mùa hè năm tới, sau khi vượt qua Hy Lạp ở trận play-off. Trong khi đó, “cơn lốc màu da cam” lại phải ở nhà xem World Cup 2018 qua màn ảnh tivi.

Ngày 11/7/1998 trên sân Công viên các Hoàng tử ở thủ đô Paris (Pháp), Croatia đã đánh bại Hà Lan với tỉ số 2 - 1 trong trận tranh hạng 3 World Cup 2018. Đó là lần duy nhất 2 đội gặp nhau ở những giải đấu lớn (Euro, World Cup) trong suốt 20 năm qua.

Kể từ màn đụng trên đất nước "hình lục lăng" đến nay, bóng đá Hà Lan và Croatia đều trải qua những bước thăng trầm khác nhau. Đội bóng “xứ sở hoa tuylip” đã 2 lần lỗi hẹn với VCK World Cup (2002 và 2018) và 1 lần với VCK Euro (2016), đội bóng áo ca rô cũng bỏ lỡ 1 lần ở VCK World Cup (2010) và 1 lần ở VCK Euro (2000)

Tuy nhiên, thành tích của Hà Lan lại tỏ ra vượt trội Croatia.

Tại World Cup 2010, Robben và các đồng đội giành ngôi Á quân (thua Tây Ban Nha trong trận chung kết); 4 năm sau, khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra ở Brazil, Hà Lan giành vị trí thứ 3 (thắng chủ nhà Brazil trong trận tranh 3 - 4); thành tích cao nhất của “cơn lốc màu da cam” tại VCK Euro, là giành tấm huy chương đồng ở giải đấu được tổ chức ngay tại quê nhà năm 2000.

Còn thành tích ấn tượng nhất của Croatia vẫn chỉ là đứng thứ 3 tại World Cup 1998.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Hà Lan vì không thể tham dự World Cup 2018. Ảnh: Internet
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Hà Lan vì không thể tham dự World Cup 2018. Ảnh: Internet

Nhưng đã 2 giải đấu lớn gần đây nhất, không thấy bóng dáng của "ông lớn" Hà Lan. Sau chiến tích giành vị trí thứ 3 trên đất Brazil năm 2014 và HLV Luis Van Gaal chia tay đội tuyển để chuyển sang dẫn dắt CLB Man Utd, bóng đá Hà Lan đã tụt dốc không phanh.

Ngay cả khi VCK Euro tăng lên thành 24 đội, “cơn lốc màu da cam” cũng không thể giành nổi 1 tấm vé. Họ chỉ nằm cùng bảng đấu với những đội bóng không được đánh giá cao như CH Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Iceland, Kazakhstan, Latvia. Vậy mà kết thúc vòng đấu loại, Hà Lan chỉ đứng ở vị trí thứ 4 và không thể đến nước Pháp.

Thảm họa vẫn tiếp tục giáng xuống đội bóng màu áo da cam tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Nằm chung bảng đấu với Pháp, Thụy Điển, Bulgaria, Luxembourg, Belarus. Những thất bại trước Pháp (2 trận) và Bulgaria, khiến Hà Lan phải xếp ở vị trí thứ 3 của bảng đấu - bằng điểm với đội xếp thứ 2 Thụy Điển nhưng thua kém ở chỉ số phụ.

Cú sốc năm 2001 (thất bại tại vòng loại World Cup 2002) thêm một lần nữa lặp lại với Hà Lan và những người yêu mến đội bóng này. VCK World Cup 2018 sẽ bớt đi ít nhiều sự hấp dẫn ở trên sân và cả trên khán đài, từ sự vắng mặt của Robben và các đồng đội.

Niềm vui của cầu thủ, BHL Croatia sau trận hòa 0 - 0 với Hy Lạp. Ảnh: Internet
Niềm vui của cầu thủ, BHL Croatia sau trận hòa 0 - 0 với Hy Lạp. Ảnh: Internet

Ngược lại, đối thủ của Hà Lan trong trận tranh hạng 3 World Cup 1998 là Croatia thì liên tục xuất hiện tại VCK Euro 2012, 2016 và VCK World Cup 2014, 2018. Liệu giới chuyên môn và người hâm mộ đội tuyển “cơn lốc màu da cam” có cảm thấy chạnh lòng khi nhìn Croatia hiên ngang có mặt ở nước Nga vào mùa hè năm sau, hay không?

Sau gần 20 năm trôi qua, vị thế của bóng đá Hà Lan và Croatia đang có những sự biến chuyển khá trái ngược nhau. Croatia đã thành cái thuộc ở những giải đấu lớn, còn Hà Lan cũng khiến giới mộ điệu quen dần với sự thiếu vắng của họ./.

                                                                   Thanh Hưng

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.